MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ bị kiện bán chống phá giá cá tra, basa tại Ai Cập

13-02-2009 - 14:20 PM | Thị trường

Việc tăng mạnh lượng xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam vào Ai Cập trong thời gian qua khiến giá giảm mạnh, có thể gây nên nguy cơ bị kiện bán phá giá.

Theo trung tâm thông tin thị trường nước ngoài, Thương Vụ Việt Nam tại Ai Cập cảnh báo trong thời gian tới doanh nghiệp Việt Nam không nên tăng quá nhanh xuất khẩu vào thị trường Ai Cập và cần giữ vững giá thì mới tránh được khả năng bị kiện chống phá giá đối với cá tra, basa Việt Nam. 

Thuế suất nhập khẩu bằng “0”, trong khi hàng rào kỹ thuật như kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm dễ dàng,  hàng thủy sản Việt Nam đang tăng đột biến vào Ai Cập. 

Năm 2008 kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào thị trường này đạt 63 triệu USD, gấp ba lần so với năm trước, trong đó, cá tra, basa chiếm 87%. 

Giá xuất khẩu vào thị trường này đã sụt giảm mạnh, do thị trường Nga ngưng lại việc nhập khẩu cá tra, basa của Việt Nam, nên hàng tồn đã tràn vào Ai Cập.

Điều này có thể khiến mặt hàng này bị kiện phá giá tại Ai Cập. 

Ngoài khả năng bị kiện phá giá, chất lượng của cá tra, basaViệt Nam cũng có nhiều vấn đề.  

Để cạnh tranh về giá, nhiều doanh nghiệp thủy sản đã làm hàng có tỉ lệ đông đá quá cao, lên đến 20%, vượt hơn nhiều so với mức cho phép.

Th. Thu

thaonp

Trở lên trên