MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật nhập khẩu ít gạo miễn thuế nhất trong vòng 20 năm

28-03-2015 - 22:39 PM | Thị trường

Theo các quan chức Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, lượng gạo được nhập khẩu vào nước này trong tài khóa 2014 (kết thúc ngày 31/3) theo hạn ngạch miễn thuế sẽ là thấp nhất kể từ tài khóa 1995, khi cơ chế hạn ngạch tiếp cận tối thiểu được đặt ra, do giá gạo sản xuất trong nước giảm.

Giá gạo sản xuất trong nước của Nhật Bản ở mức trung bình 12.078 yen/60kg trong tháng 1/2015, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chính phủ Nhật Bản đã đề xuất kế hoạch tăng mạnh lượng gạo nhập khẩu hàng năm từ Mỹ khoảng 50.000 tấn không chịu thuế để vẫn được duy trì mức thuế đánh vào gạo là 778% như hiện nay.

Nhật Bản muốn duy trì thuế đánh vào gạo, mặt hàng cơ bản và là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của nước này, trong thỏa thuận về TPP để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Tuy nhiên, lượng gạo nhập khẩu giảm cho thấy nhu cầu với gạo của nước ngoài có thể không tăng ngay cả khi thuế được dỡ bỏ.

Tại vòng đàm phán Uruguay về thương mại toàn cầu, Nhật Bản đồng ý nhập 770.000 tấn gạo mỗi năm theo hạn ngạch tiếp cận tối thiểu để đổi lại việc đánh thuế vào mặt hàng này. Trong khi phần lớn lượng gạo nhập khẩu trong hạn ngạch này được sử dụng cho chế biến hoặc chăn nuôi, 100.000 tấn được dùng cho tiêu dùng. Tuy nhiên, với lượng gạo nhập cho tiêu dùng trong tài khóa 2014 chỉ là 11.600 tấn, số còn lại được nhập để chế biến./.

>>> Trung Quốc giở chiêu dìm giá gạo

Theo Lê Minh

PV

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên