MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý 2/2011: Giá hàng hóa giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

01-07-2011 - 15:43 PM | Thị trường

Dẫn đầu đà giảm là bông với 41%, tiếp đến là lúa mì 23% và dầu thô 10,6%.

Giá hàng hóa trên thị trường thế giới, thể hiện bởi chỉ số CRB của 19 nguyên liệu thô, đã giảm 6% trong quý 2/2011 - quý giảm giá mạnh nhất kể từ quý 4/2008, sau sự sụp đổ của Lehman Brothers đẩy thị trường tài chính toàn cầu rơi vào khủng hoảng.

Giới phân tích cho rằng, triển vọng thị trường hàng hóa năm 2011 còn nhiều bất trắc, nhà đầu tư đang băn khoăn liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có đưa ra một chương trình kích thích kinh tế mới, giống như gói QE2 đã hỗ trợ cho thị trường hàng hóa đi lên như trong 9 tháng vừa qua hay không.

Thị trường chứng khoán và trái phiếu đã vượt hàng hóa trong quý vừa qua. Chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 0,5% trong quý, trong khi chỉ số trái phiếu đầu tư Barclays Capital Aggregate tăng 2,4%.

Một số nhà phân tích cho rằng, triển vọng giá dầu thô và nông sản trong thời gian tới khá bất ổn. Tình trạng thất nghiệp ở Mỹ, khủng hoảng nợ ở châu Âu và tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc do lạm phát đang đè nặng thị trường.

Theo Ben Westmore, nhà chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng quốc gia Australia: “Thị trường hàng hóa sẽ còn tiếp tục biến động, điều đó phản ánh thực tế tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang yếu và có thể bị ảnh hưởng từ bất kỳ yếu tố nào”.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch tại Mỹ - chiếm 1/4 tỷ trọng trong chỉ số CRB, đã giảm 10,6% trong quý này, quý giảm mạnh nhất kể từ quý 3/2008. Tính chung nửa đầu năm, giá dầu vẫn tăng 4% vì khủng hoảng chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi làm gián đoạn xuất khẩu của Libya.

Bông là mặt hàng sụt giảm nghiêm trọng nhất trong quý 2 vừa qua khi để mất 41% do nhu cầu sụt giảm mạnh bởi kinh tế chững lại. Nguồn cung bông trên thị trường dồi dào hơn sau khi giá tăng 83% trong năm 2010.

Giá ngũ cốc cũng giảm không kém bởi báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy tình hình cung không nghiêm trọng như dự báo. Giá lúa mì đã giảm 9% chỉ riêng phiên 30/6, xuống dưới 5,85 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 7/2010. Giá ngô để mất 10% trong phiên cuối quý 2 và rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/2. Tính chung quý 2, giá lúa mì giảm 23%.

Đậu tương, lúa mì và ngô chiếm 18% trong tỷ trọng của chỉ số CRB.

Dù nhiều hàng hóa giảm nhưng vàng lại tăng 5% trong quý vừa qua bởi nhu cầu đầu tư an toàn trước khả năng vỡ nợ của Hy Lạp. Giá vàng ở mức kỷ lục cao 1.577,57 USD/ounce hôm 2/5. Trong quý 2, các quỹ ETFs đã mua vào 2,101 triệu ounce vàng, sau khi bán ra 2,271 triệu ounce ở quý 1.

Nguyễn Hằng

Theo Reuters

hangnt

Trở lên trên