MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rề rà mua muối tạm trữ

26-07-2010 - 08:37 AM | Thị trường

Đến nay diêm dân Bạc Liêu chỉ mới bán được... trên 2.000 tấn muối tồn đọng.

Cuối tháng 6.2010, Chính phủ triển khai quyết định hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn mua muối tạm trữ để tháo gỡ khó khăn cho diêm dân nhưng đến nay diêm dân Bạc Liêu chỉ mới bán được... trên 2.000 tấn muối tồn đọng.

Đúng một tháng trước Tổng Công ty lương thực miền Bắc cho phép đơn vị thành viên là công ty cổ phần Muối và thương mại Bạc Liêu mở kho mua muối tạm trữ. Theo kế hoạch đến cuối tháng 9.2010 tổng số muối mà công ty mua tạm trữ là 30.000 - 40.000 tấn theo giá thị trường, trong đó ưu tiên mua muối tại ruộng của diêm dân và của hợp tác xã sản xuất muối.

Kế hoạch tạm trữ có mua muối đen

Ông Lương Ngọc Lân, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, nghề sản xuất muối ở tỉnh này tập trung ở khu vực ven biển thuộc thị xã Bạc Liêu chạy dài sang huyện Hòa Bình và Đông Hải với diện tích khoảng 3.500ha. Năm nay nắng nóng kéo dài, diêm dân Bạc Liêu phấn khởi ngay đầu vụ bởi sản lượng muối đạt được cao nhất từ trước đến nay. Nhờ chính sách chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất được thực hiện qua công tác khuyến diêm đã góp phần làm tăng năng suất muối từ 27,7 tấn/ha vào năm 2006 tăng lên 76,3 tấn/ha trong vụ muối này.

Từ những kết quả trên đúng ra diêm dân phải vui nhưng giá muối từ 2.600 đồng/kg của vụ năm trước giảm xuống 1.500 đồng/kg trong đầu vụ năm nay. Đến gần cuối vụ giá muối rớt xuống dưới giá thành, muối đen diêm dân bán được 250 đồng/kg và muối trắng chỉ còn 500 đồng/kg. Để “cứu” diêm dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng đã dành trọn buổi sáng 22.6 xuống tận đồng muối Bạc Liêu gặp nhiều người quanh năm “bán mặc cho đất bán lưng cho trời”.

Qua tiếp xúc với diêm dân, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đã chỉ đạo lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đang có mặt tại cuộc họp phải khẩn trương mở kho mua muối tạm trữ. Sau đó, ông Phạm Thanh Bằng, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, đã hứa tại cuộc họp là sẽ yêu cầu Công ty Cổ phần Muối và thương mại Bạc Liêu mua tạm trữ khoảng 30.000 - 40.000 tấn muối. Kế hoạch mua muối cũng được chia thành ba đợt, trong đó đợt đầu là muối trắng ngà, đợt hai mua muối trắng trên sân kết tinh và đợt ba mua muối đen.

Về giá thu mua, ông Hồ Minh Xiêm, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Cổ phần muối và thương mại Bạc Liêu cho biết, công ty đang mua muối đen tại ruộng giá từ 400 - 500 đồng/kg, muối trắng ngà 700 - 800 đồng/kg và muối trắng trãi bạt 900 - 1.000 đồng/kg. Ông Xiêm còn khẳng định nếu diêm dân vận chuyển muối đến tận kho để bán được hỗ trợ thêm 150 đồng/kg muối.

Nhưng chỉ mua muối trắng

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Khương, chủ tịch UBND huyện Đông Hải, bức xúc cho biết, một tháng trôi qua hàng ngàn người sản xuất muối đang ngày đêm ngóng chờ doanh nghiệp công bố công khai giá mua muối cho từng loại muối trắng, muối đen mua tại kho cũng như mua tại nhà diêm dân là bao nhiêu nhưng chờ mãi vẫn thấy duy nhất một thông báo trước cổng công ty muối là 900 đồng/kg muối trắng sạch, không lẫn tạp chất. Vậy là hàng ngàn diêm dân đang “ôm” khoảng 180.000 tấn muối đen như ngồi trên đống lửa vì công ty chỉ mua muối trắng.

Diêm dân Nguyễn Thanh Dũng ở xã Long Điền Đông (Đông Hải, Bạc Liêu) nói: “Lúc Chính phủ vừa có chủ trương mua muối tạm trữ giá muối tăng lên gần gấp đôi nhưng thật ra đó chỉ là giá ảo vì nghe giá là vậy nhưng đâu thấy ai đến hỏi mua. Giờ đây giá muối đen đã tuột xuống còn 250 - 300 đồng/kg, tức chưa đầy 9.000 đồng/giạ mà vẫn không tìm được người mua”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Ngọc Lân cho biết đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp mua muối đen cho diêm dân nhưng chưa thấy hồi âm. Theo ông Lân, kế hoạch mua muối tạm trữ từ 30.000 - 40.000 tấn là quá ít, nếu mua tạm trữ 100.000 tấn thì diêm dân Bạc Liêu mới có thể... dễ thở. Ông Lân bảo nếu công ty chỉ mua toàn muối trắng thì diêm dân phải tìm hướng tiêu thụ sang thị trường Campuchia hoặc bán cho những doanh nghiệp làm nước mắm ở Kiên Giang. Theo ông Lân, nếu chịu khó tìm kiếm thị trường thì từ nay đến đầu vụ muối năm sau, diêm dân cũng... bán được hết muối đen.

Theo Thiên Lộc
Sài Gòn tiếp thị

khanhhoa

Trở lên trên