MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng khai thác dầu của Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu lao dốc

09-12-2014 - 15:27 PM | Thị trường

Trong khi giá dầu đang ở mức thấp nhất trong 5 năm qua thì sản lượng khai thác dầu thô tháng 11/2014 của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.

Ngày 9/12, chốt phiên giao dịch trên thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt chỉ còn 63,05 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 1 trên thị trường Anh hạ 2,88 USD xuống còn 66,19 USD/thùng.

Nhiều chuyên gia thế giới đưa ra dự báo giá dầu có thể giảm từ gần 70 USD/thùng hiện nay xuống 40 USD hoặc thấp hơn, điều từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. 

“Giá dầu có thể tụt xuống 30-40 USD/thùng. Nó từng ở mức 35 USD/thùng trong thời gian rất ngắn hồi năm 2008” - ông Murray Edwards, Chủ tịch Công ty Canadian Natural Resources Ltd, nói với báo Canada Post mới đây.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, giá dầu thế giới đã giảm gần 40 %. Mặc dù giảm chưa tương xứng với giá thế giới song việc giá xăng dầu giảm đã có tác động lớn đến nhiều ngành kinh tế nước ta.

Trong khi giá dầu trên thế giới liên tục vỡ đáy thì sản lượng khai thác dầu thô trong nước không ngừng tăng lên.

Theo đó, báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2014 cho thấy sản lượng dầu khai thác không ngừng tăng.

Cụ thể, trong tháng 11 năm 2014 dầu thô khai thác ước đạt 1,7 triệu tấn, tăng 22,3% so với cùng kỳ, tính chung 11 tháng ước đạt 15,9 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính đến tháng 11 giá trị xuất khẩu dầu thô đã giảm tới 22, 9% so với cùng kỳ 2013.

Theo Tổng Cục Hải quan, tính đến tháng 10, sản lượng dầu thô xuất khẩu đã lên tới hơn 7,6 triệu tấn, thu về hơn 6,5 tỷ USD tăng 9,7% về sản lượng so với cùng kỳ.

Trong đó, tính riêng trong tháng 10, sản lượng dầu thô xuất khẩu đạt 511.778 tấn, tăng tới 25% so với tháng trước đó.

Việc sản lượng khai thác, sản lượng xuất khẩu dầu thô liên tục tăng trong thời gian qua trong khi giá dầu thế giới đang giảm sâu làm ảnh hưởng lớn đến tình hình thu ngân sách của nhà nước. Dự báo tỷ trọng thu ngân sách từ dầu tho sẽ giảm mạnh chỉ còn chiếm 11% trong cân đối ngân sách.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ Chính Phủ, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, giá cứ giảm 1 USD thì ngân sách hụt khoảng 1.000 tỷ đồng.  Nếu giá giảm về 85 USD thì thu ngân sách hụt khoảng 20.000 tỷ đồng. 

Để "cứu nguy” cho ngân sách trong hoàn cảnh giá dầu liên tục phá kỷ lục về giảm giá, Bộ Tài Chính đã quyết định tăng trần thuế các mặt hàng xăng dầu từ 15-40%. Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc tăng trần thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ góp phần bù đắp khoản ngân sách thất thu từ xuất khẩu dầu thô trong thời gian giá dầu giảm mạnh theo xu hướng của thế giới.

Hướng Dương

bachhue

Tài chính Plus

Trở lên trên