MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng thép của Trung Quốc tăng mạnh

02-03-2011 - 11:44 AM | Thị trường

Sản lượng thép bình quân hàng ngày của Trung Quốc đã tăng 6% trong 20 ngày đầu tháng 2 so với cùng kỳ tháng 1, bất kể thời gian nghỉ lễ kéo dài hồi đầu tháng.

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc cho biết, sản lượng thép bình quân hàng ngày của nước này đã tăng 6% trong 20 ngày đầu tháng 2 so với cùng kỳ tháng 1, bất kể thời gian nghỉ lễ kéo dài hồi đầu tháng.

Số liệu của CISA cho thấy, sản lượng thép bình quân hàng ngày trong giai đoạn từ ngày 11 – 20/2 năm nay đạt 1,814 triệu tấn, như vậy quy ra sản lượng hàng năm là 662,1 triệu tấn, cũng cao hơn 6% so với mức sản lượng thực 626,6 triệu tấn của cả năm 2010.

Các công ty cho biết, họ nâng cao công suất bởi dự báo nhu cầu sẽ hồi phục mạnh trong thời gian tới. Còn trong tháng 2, nhu cầu không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí còn thấp hơn so với tháng 1 bởi thời gian nghỉ Tết âm lịch kéo dài, bằng chứng là dự trữ tại các nhà máy lớn  trong nước đã lên tới 9,46 triệu tấn, so với 7,57 triệu tấn cuối tháng 1.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.

Minh Vân 

Theo Reuters

hangnt

Trở lên trên