MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan hạ dự báo sản lượng thóc gạo do hạn hán nghiêm trọng

03-07-2015 - 09:28 AM | Thị trường

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Kinh tế nông nghiệp Thái Lan, chính phủ nước này đã hạ thấp dự báo sản lượng thóc gạo vụ chính năm nay, trong bối cảnh nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới này đang phải gồng mình đối phó với tình hình hạn hán nghiêm trọng.

Cụ thể, Thái Lan ước sẽ sản xuất khoảng trên 24,13 triệu tấn thóc gạo trong vụ chính năm nay, thấp hơn so với dự đoán 26,57 triệu tấn đưa ra trước đó.

Dự báo này được đưa ra sau khi Xứ sở chùa Vàng tuần trước đề nghị người nông dân nước này hoãn gieo trồng vụ chính tại Đồng bằng châu thổ sông Chao Phraya, khi Thái Lan phải đối phó với hạn hán tại 16/76 tỉnh trên cả nước.

Giá gạo Thái Lan hiện ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008, do lượng thóc gạo trữ tồn trong kho quá lớn vì chương trình bảo trợ giá lúa gạo cho người nông dân đã được thực hiện từ thời chính phủ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, khả năng sản lượng thóc gạo Thái Lan sụt giảm có thể đẩy giá mặt hàng này tăng cao hơn.

Giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan hồi tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn bảy năm qua, xuống còn khoảng 365-368 USD/tấn FOB vào ngày 17/6.

Cho dù mùa mưa tại Thái Lan đã bắt đầu, hàng chục tỉnh vẫn phải trải qua tình trạng hạn hán. Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng hạn hán đang de dọa nền kinh tế và có thể "tước đi" khoảng 0,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của đất nước này năm nay.

Tổng Giám đốc Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, chính phủ ở Bangkok có kế hoạch bắt đầu từ tháng Bảy tới bán khoảng 5,89 triệu tấn trong kho ước đang tích trữ khoảng 15,4 triệu tấn thóc gạo./.

 

Theo Việt Khoa

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên