MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham vọng xuất khẩu gạo của Thái Lan

19-02-2016 - 10:00 AM | Thị trường

Tính đến hết tháng 12/2015, tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đạt mức 9,97 triệu tấn, thấp hơn mức 10,23 triệu tấn gạo xuất khẩu của Ấn Độ.

Giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan cũng giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức 4,61 tỉ USD. Với kết quả trên, trong năm 2015, Ấn Độ trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tiếp theo sau là Thái Lan và Việt Nam.

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan, tại thời điểm tháng 1/2016, lượng gạo dự trữ của Thái Lan hiện ở mức 13,7 triệu tấn.

Trong số này, 13 triệu tấn đáp ứng đủ các yêu cầu xuất khẩu và 700.000 tấn hiện vẫn chưa tìm ra. Trong năm 2016, Chính phủ Thái Lan sẽ nỗ lực đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo thông qua hình thức thỏa thuận giữa chính phủ (G2G). Nỗ lực đầu tiên là mục tiêu bán 2 triệu tấn gạo cho Chính phủ Trung Quốc, Phi-líp-pin, và Ấn độ.

Trong năm 2016, triển vọng xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo đạt mức 9 triệu tấn trị giá khoảng 150-170 tỉ bạt (4,13-4,68 tỉ USD) cao hơn dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ (8,5 triệu tấn) và Việt Nam (7,3 triệu tấn). Khoảng 60-70% lượng gạo xuất khẩu trong năm 2016 sẽ thuộc vựa thóc lúa mới thu hoạch.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 9 triệu tấn gạo, Chính phủ Thái Lan dự kiến dự kiến xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo trắng, 2,2 triệu tấn gạo thơm Hom Mali, 2,2 triệu tấn gạo đồ, 200.000 tấn gạo nếp và 100.000 tấn gạo Hom Pathum Thani.

 

Theo Kiên Cường

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên