MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin hàng hóa nguyên liệu nổi bật tuần 15/12 – 21/12

21-12-2014 - 20:38 PM | Thị trường

Nhà đầu tư tháo chạy khỏi hàng hóa nhiều nhất trong 6 năm; Giá dầu thô đảo chiều tăng mạnh nhất kể từ T8/2012, nhưng vẫn quá sớm để cho rằng giá đã chạm đáy; Cảnh báo nguy cơ thủy sản Việt Nam bị cấm xuất khẩu vào Châu Âu; Trung Quốc ngưng nhập khẩu bã sắn từ VN...

Nhà đầu tư tháo chạy khỏi hàng hóa nhiều nhất trong 6 năm

Theo số liệu thống kê, các trạng thái mở đối với hàng hóa nguyên liệu thô kỳ hạn và quyền chọn đã giảm 5,9% kể từ tháng 6 tới nay, hướng tới nửa cuối năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2008. Các quỹ ETP chuyên giao dịch kim loại, năng lượng và nông sản trong khi đó rút ròng 563,9 triệu USD kể từ đầu năm tới nay – là chuỗi 2 năm rút ròng liên tiếp của các quỹ lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ.

Theo nhận định của các tổ chức quốc tế, giá hàng hóa đang chịu áp lực từ nhiều phía. Giá dầu mỏ giảm đã kéo theo các hàng hóa đi xuống trong khi nguồn cung các hàng hóa từ đậu tương tới quặng sắt đều tăng lên.

Giá dầu thô đảo chiều tăng mạnh nhất kể từ T8/2012

Giá dầu thô trên thị trường thế giới bật khỏi mức thấp của hơn 5 năm trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia đưa ra những nhận định lạc quan về thị trường.

Hãng thông tấn xã nhà nước Saudi Press Agency dẫn lời Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia ông Ali Al-Naimi cho biết, sự sụt giảm của giá dầu chỉ là tạm thời. Ông cũng nói rằng sẽ “rất khó, nếu không muốn nói là không thể” để OPEC kìm hãm sản xuất trong bối cảnh nguồn cung dồi dào như hiện nay. Sau phát biểu này giá dầu đã bật tăng ngay lập tức. Theo ước tính của BP Plc thì Saudi Arabia chiếm 13% tổng sản lượng dầu toàn cầu trong năm ngoái.

Trên sàn giao dịch Nymex, giá dầu WTI giao tháng 2 chốt phiên 19/12 tăng 2,77 USD tương đương 5,1% lên 57,13 USD/thùng – mức tăng tính theo điểm phần trăm lớn nhất kể từ tháng 8/2012. Tính chung tuần, giá dầu vẫn giảm 2,2% và giảm tổng cộng 43% kể từ đầu năm.

Vẫn còn quá sớm để cho rằng giá dầu đã chạm đáy

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lớn nhất trong khối OPEC tuyên bố sẽ duy trì chính sách sản lượng như hiện nay. Hồi tháng trước, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC cũng đã từ chối cắt giảm khai thác trong phiên họp thường niên ở Vienna.

Chuyên gia phân tích Gareth Lewis-Davies thuộc BNP Paribas SA nhận định, những phát biểu của Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia khá tiêu cực với giá cả. “Ông ấy không sẵn sàng thay đổi chính sách, vì thế còn quá sớm để nói giá dầu đã bắt được đáy”, ông nói.

Cảnh báo nguy cơ thủy sản Việt Nam bị cấm nhập khẩu vào Châu Âu

Ngày 17/12, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT (Nafiquad) có văn bản gửi 19 doanh nghiệp, cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản “bị cảnh báo” nghiêm túc điều tra, xác định nguyên nhân, thực hiện các hành động khắc phục. Đồng thời, báo cáo kết quả về Nafiquad cũng như cơ quan quản lý chất lượng vùng trước ngày 23/12.

Theo Nafiquad, ngày 10/12, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng châu Âu (DG SANCO) thông báo tình hình các lô hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo các chỉ tiêu hóa chất kháng sinh khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Giá quất cảnh Tết sẽ cao hơn 20 – 30%

Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh tăng cường, khiến những người trồng hoa, quất cảnh ở Hà Nội đứng ngồi không yên. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn chục km, Tây Tựu là một trong những làng hoa ven đô nổi tiếng lâu đời.

Anh Hải – chủ nhà Vườn Dần Hải ở Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Dự đoán năm nay giá quất sẽ cao hơn năm ngoái từ 20- 30% nên người trồng có lãi..."

Mỹ áp thuế sơ bộ đối với đinh thép Việt Nam

Ngày 18/12, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế nhập khẩu sơ bộ đối với sản phẩm đinh thép nhập từ Hàn Quốc, Malaysia, Oman và Việt Nam sau khi phát hiện mặt hàng này bị bán phá giá. Mức thuế áp đặt sẽ từ 2,13% đến 323,99%.


Công ty Mid Continent Steel & Wire, nhà sản xuất sản phẩm đinh thép lớn nhất của Mỹ, đã gửi đơn lên Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu điều tra áp thế chống bán phá giá đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ các quốc gia kể trên.

Quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ và Ủy ban Thương mại Quốc tế dự kiến được đưa ra vào giữa năm 2015.

Giám 15% trần giá vé máy bay

Khung giá cước tính theo độ dài đường bay sẽ giảm từ 5.000 đồng/hành khách/km xuống còn 4.250 đồng/hành khách/km. Như vậy, mức giá vé máy bay cao nhất của các hãng hàng không được bán sẽ giảm 15%.

Căn cứ vào quyết định này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ hướng dẫn xác định mức giá vé cụ thể áp dụng thống nhất cho các hãng hàng không phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở chi phí vận chuyển, tình hình thị trường và sau khi rà soát phương án giá của các hãng hàng không.

Tăng cường kiểm soát hàng lậu hàng giả mùa cao điểm

Trên thị trường, hàng lậu, hàng giả gần như “phủ” khắp các nơi, từ lề đường đến cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… Trong khối lượng hàng “khổng lồ” bị các lực lượng kiểm tra bắt giữ, phần lớn là hàng đang kinh doanh hoặc cất giữ tại kho chờ đúng thời điểm sẽ tung ra thị trường. Theo đánh giá của lực lượng kiểm tra, số hàng bị phát hiện, bắt giữ chỉ chiếm một phần rất nhỏ hàng vi phạm đang cất giữ, lưu thông trên thị trường.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường quyết liệt chống các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại nhưng thực tế các tệ nạn này không giảm mà đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi hơn và có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Trung quốc tạm dừng nhập khẩu bã sắn từ Việt nam

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) cho biết, ngày 12/12/2014 Cục đã nhận được văn bản số 1001/XNK-NS ngày 10/12/2014 của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về việc phía Trung quốc tạm dừng nhập khẩu bã sẵn từ Việt Nam làm thức ăn chăn nuôi.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2014 đạt gần 3 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 2,55 triệu tấn, kim ngạch hơn 850,6 triệu USD và chiếm hơn 84% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường.

Việt Nam tạm dừng nhập khẩu hoa quả từ Australia do dịch ruồi đục

Phía Việt Nam cũng đã có thông báo trước thời hạn này 60 ngày, đúng theo quy định của quốc tế.

Quyết định này được Cục Bảo vệ thực vật đưa ra trong bối cảnh tại Australia đang có dịch ruồi đục quả (fruit fly,) hiện đã bùng phát thành dịch trên nhiều loại hoa quả. Trong khi đó, ruồi đục quả là đối tượng kiểm dịch của Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, dịch ruồi đục quả không gây hại nhiều tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng có nguy cơ lây lan thành dịch và nằm trong đối tượng buộc phải kiểm dịch khi nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, biện pháp dừng nhập khẩu hoa quả sẽ là biện pháp cấp thiết để phòng chống dịch bệnh lây lan.


Hà Thắm

thamht

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên