MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Hoa tươi cho ngày 8/3 tăng giá khoảng 30%

07-03-2016 - 08:55 AM | Thị trường

Chủng loại hoa phong phú và nguồn cung dồi dào nhưng hầu hết các mặt hàng hoa tươi tăng từ 20% - 30% so với cùng thời điểm năm trước.

Chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngay từ chiều 6/3, thị trường hoa tươi tại TP HCM đã khá sôi động. Năm nay, hầu hết các mặt hàng hoa tươi tăng giá từ 20% - 30% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), lượng khách đến mua hoa nhộn nhịp. Một số tiểu thương ở đây cho biết, do hôm nay là Chủ nhật nên nhiều người mua hoa tươi để tặng 8/3 sớm hơn mọi năm.

Các loại hoa tươi được ưa chuộng như hồng nhung Đà Lạt dao động từ 250.000 đồng - 300.000 đồng/bó/50 bông, hồng xanh Đà Lạt 6.000 đồng/bông, hoa Ly 100.000 đồng - 130.000/bó, Mẫu Đơn, lan Hồ Điệp 80.000 đồng - 120.000/cành.

Những loại hoa quý, nhập từ nước ngoài có giá cao hơn như hoa hồng Ecuador 80.000 đồng/bông, hoa Tulip 30.000 đồng/bông. Các cửa hàng hoa tươi tại quận 1, quận 3 chủ yếu làm các lẵng hoa nhỏ bán với giá từ 300.000 – 500.000 đồng. Các cửa hàng cũng dành những loại hoa quý để phục vụ những khách hàng cao cấp đặt mua trong hai ngày tới.

Chị Huỳnh Ngân, chủ cửa hàng hoa tươi 63 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10 cho biết, cửa hàng nhập hoa chủ yếu từ Đà Lạt như hoa hồng, hoa lan, hoa ly. Thường mọi năm phải đến giờ chót, trước và trong ngày 8/3 người mua mới đông, nhưng năm nay thị trường hoa tươi đã sôi động từ trước 2 ngày. Năm nay nguồn cung cấp hoa dồi dào, nhiều chủng loại nhưng giá tăng không nhiều./.

Theo Thành Chung

VOV

Trở lên trên