MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy thu thuế từ buôn lậu, hàng giả hơn 2.600 tỉ đồng

05-12-2014 - 11:50 AM | Thị trường

TP.HCM thu được tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong 11 tháng đầu năm 2014.

Trong đó, tổng kiểm tra hơn 56 ngàn vụ (vi phạm hơn 51 ngàn vụ), phạt hành chính gần 1.100 tỉ đồng, truy thu thuế hơn 2.600 tỉ đồng, bán hàng tịch thu hơn 37 tỉ đồng. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra, truy tố hình sự 150 vụ.  

Tại cuộc họp triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cuối năm 2014, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng đã hoan nghênh các sở, ngành và quận-huyện đã tích cực thực hiện công tác trên. 

Thành phố cũng lưu ý thời điểm trước, trong và sau tết Ất Mùi 2015 là thời điểm các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi đưa hàng hóa tiêu thụ tại thị trường TP.HCM. Từ đó, TP yêu cầu các cơ quan trên tích cực tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, hàng gian, hàng giả, (lưu ý mặc hàng quần áo may sẳn, đồ chơi và đồ dùng trẻ em), gian lận thương mại...

>>>Truy thu thuế và xử phạt gần 2.900 tỉ đồng

Theo Kim Phụng

huongtt

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Trở lên trên