MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu gạo bứt phá

22-02-2016 - 09:38 AM | Thị trường

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo đã có sự bứt phá mạnh cả về lượng lẫn giá trị.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng đầu năm nay ước đạt 495.000 tấn với giá trị 218 triệu USD, tăng 56,7% về lượng và 46% về giá trị so với cùng kỳ năm nước.

Theo VFA, sở dĩ xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh là do thị trường Philippines, Indonesia tăng cường nhập khẩu gạo. Đây là hai thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra nên phải tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ.

Một số công ty xuất khẩu gạo cũng cho hay xuất khẩu gạo đang thuận lợi hơn nhiều so với cùng thời điểm năm trước, giá bán gạo cũng tăng khoảng 40% so với trước đó. Nhờ vậy, lượng gạo tồn kho không còn nhiều và phải tăng cường thu mua khi thu hoạch vụ đông xuân.

 

Theo Quang Huy

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên