MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hàng hóa Việt Nam

Hiệp hội Dệt may VN: Đơn hàng giảm nhưng không có chuyện đóng cửa thị trường Mỹ, EU

Hiệp hội Dệt may VN: Đơn hàng giảm nhưng không có chuyện đóng cửa thị trường Mỹ, EU

20/03/2020 15:34

Việc Mỹ và EU đóng cửa biên giới có thể ảnh hưởng đến lượng cung hàng hóa chứ không có chuyện 2 thị trường này đóng cửa với hàng hóa Việt Nam.Tuy vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đứng trước những thách thức rất lớn.

'Chúng ta đã vượt qua những chặng đường khó khăn nhất'

'Chúng ta đã vượt qua những chặng đường khó khăn nhất'

13/02/2020 13:52

Chúng ta đã vượt qua được những chặng đường khó khăn nhất để đưa EVFTA đi vào thực thi và mức mở cửa thị trường trong EVFTA có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ ngay sau khi EVFTA và EVIPA được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 450 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 450 tỷ USD

25/11/2019 18:47

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019 tổng trị​ giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 450,46 tỷ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 31,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 400 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 400 tỷ USD

25/10/2019 20:44

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 403,05 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 30,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Đề xuất quy định mới liên quan xuất xứ hàng hóa để ngăn chặn gian lận xuất xứ, đánh lừa người tiêu dùng

Đề xuất quy định mới liên quan xuất xứ hàng hóa để ngăn chặn gian lận xuất xứ, đánh lừa người tiêu dùng

21/09/2019 12:18

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước, Bộ Công Thương đang gấp rút lấy ý kiến các Bộ, ngành và người dân về những Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Dự thảo hàng 'Made in Vietnam': Xoài Thái trồng ở Việt Nam là sản phẩm Việt

Dự thảo hàng 'Made in Vietnam': Xoài Thái trồng ở Việt Nam là sản phẩm Việt

15/08/2019 09:01

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết quy định ghi nhãn "Made in Vietnam" không làm tăng chi phí doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan chỉ ra nhiều thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ

Tổng cục Hải quan chỉ ra nhiều thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ

14/08/2019 10:17

Trong quá trình theo dõi, quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa XNK.

Thương chiến Mỹ-Trung đảo lộn cân bằng cung cầu hàng hóa Việt Nam ra sao?

Thương chiến Mỹ-Trung đảo lộn cân bằng cung cầu hàng hóa Việt Nam ra sao?

13/08/2019 10:03

Các doanh nghiệp đang tìm cách xoay sở khi chiến tranh thương mại siết chặt các lô hàng Trung Quốc.

Điện thoại Samsung là hàng Việt hay có xuất xứ Việt Nam?

Điện thoại Samsung là hàng Việt hay có xuất xứ Việt Nam?

30/07/2019 16:50

Do quy định về hàng hóa Việt Nam hay hàng hóa có xuất xứ Việt Nam còn nhiều phức tạp nên doanh nghiệp cần chú ý để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Liệu Mỹ có áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam?

Liệu Mỹ có áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam?

07/07/2019 15:51

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cho rằng mặc dù đánh giá thấp khả năng việc Mỹ áp thuế trên diện rộng đối với hàng hóa từ Việt Nam, nhưng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng trên sang Mỹ có thể sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

South China Morning Post: Tại sao thặng dư thương mại với Hoa Kỳ không phải là "thuốc thần" cho Việt Nam?

South China Morning Post: Tại sao thặng dư thương mại với Hoa Kỳ không phải là "thuốc thần" cho Việt Nam?

05/07/2019 10:40

Trên thực tế, cán cân thương mại của Việt Nam không được cải thiện.

Bộ Công Thương xây dựng bộ tiêu chí dán mác 'made in Việt Nam'

Bộ Công Thương xây dựng bộ tiêu chí dán mác 'made in Việt Nam'

03/07/2019 04:30

Sau những sự việc "nhập nhèm" xuất xứ hàng hóa như Khaisilk và Asanzo, việc đưa ra tiêu chí thế nào là "hàng Việt Nam", "made in Việt Nam" là cần thiết. Bộ Công Thương đang soạn thảo quy định về vấn đề này.

Lên 'kịch bản' chặn hàng ngoại núp bóng hàng Việt Nam

Lên 'kịch bản' chặn hàng ngoại núp bóng hàng Việt Nam

08/06/2019 13:10

Tăng nặng các hình thức phạt và răn đe để đảm bảo ngăn chặn các hàng hóa lấy danh nghĩa hàng hóa Việt Nam để xuất ra các thị trường khác.

Hàng Trung Quốc đắt đỏ, Mỹ tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam?

Hàng Trung Quốc đắt đỏ, Mỹ tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam?

28/05/2019 21:37

Việt Nam đang hưởng lợi từ việc các doanh nghiệp thay đổi chuỗi cung ứng để tránh đòn thuế của Mỹ lên hàng hóa từ Trung Quốc.

Nga muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam

Nga muốn chuyển nhà máy sang Việt Nam

09/05/2019 07:43

“Những nhà kinh doanh Nga muốn chuyển nhà máy dệt may của mình từ Trung Quốc vào Việt Nam và bố trí đặt may quần áo, da giầy tại những doanh nghiệp Việt Nam” – ông D.Makarov, Trưởng chi nhánh Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện thương mại Nga tại Việt Nam cho biết.

Lo ngại tình trạng giả mạo chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam

Lo ngại tình trạng giả mạo chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam

16/04/2019 21:35

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong năm 2018 VCCI đã nhận được hơn 100 thư khiếu nại từ hải quan nước ngoài yêu cầu thẩm tra lại 287 bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được phát hành bởi VCCI...

Ngành thép Việt Nam sẵn sàng tăng trưởng hơn nữa

Ngành thép Việt Nam sẵn sàng tăng trưởng hơn nữa

09/04/2019 20:10

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, ngành thép Việt Nam đã sẵn sàng để chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa về nhu cầu, sau một năm bội thu của sản xuất thép năm 2018.

Thuế về 0%, nhiều hàng Việt Nam vẫn chưa thể xuất ngoại

Thuế về 0%, nhiều hàng Việt Nam vẫn chưa thể xuất ngoại

20/03/2019 17:09

Dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng nhiều loại nông sản của Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu...

Hàng ngoại đội lốt Made in Vietnam để tận dụng ưu đãi về thuế

Hàng ngoại đội lốt Made in Vietnam để tận dụng ưu đãi về thuế

01/03/2019 16:57

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019, đại diện Bộ Công Thương đã có những ý kiến xoay quanh tình trạng hàng hóa nước ngoài đội lốt xuất xứ Việt Nam và giá lúa gạo giảm phải mua dự trữ...

Chủ động để “hái quả ngọt" từ CPTPP

Chủ động để “hái quả ngọt" từ CPTPP

04/02/2019 17:00

Xung quanh câu chuyện tận dụng cơ hội từ Hiệp định CPTPP, ông Ngô Chung Khanh-Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) khẳng định: Hàng hóa Việt Nam chính thức được hưởng thuế suất ưu đãi từ ngày 14/1/2019 và các DN Việt cần thực sự tăng tính chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ chút cơ hội nào.

Trở lên trên