MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt cây xanh tiếp tục chết sau khi trồng lại ở con đường nghìn tỉ

29-09-2017 - 11:32 AM | Xã hội

Sau khi thông xe đường Trần Hữu Dực, hàng loạt cây xanh chết khô và đã được đơn vị thi công trồng lại, nhưng đến thời điểm hiện tại những cây trồng mới tiếp tục chết.

Ngày 28/4/2017, UBND TP. Hà Nội chính thức thông xe tuyến đường Trần Hữu Dực (Q. Nam Từ Liêm), nối đường Lê Đức Thọ với đường 70, dài 3,5km với tổng kinh phí 1543 tỉ đồng, mặt cắt của đường rộng 50m với 8 làn xe theo hai chiều.

Dọc hai bên đường là vỉa hè với hàng nghìn cây xanh được trồng tạo cảnh quan.

Ngay sau khi thông xe đã xuất hiện tình trạng nhiều cây xanh chết khô không rõ nguyên nhân và đã được đơn vi thi công trồng lại.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hàng loạt cây xanh trồng mới tiếp tục chết.

Cây bị chết khô chủ yếu là xà cừ và phượng, có chiều cao hơn 4m, đường kính gốc khoảng 20cm. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường dài 3,5km có trên 100 cây xanh chết, nhiều cây khác cũng có nguy cơ chết.

Một người dân sống xung quanh khu vực này cho biết: "Tình trạng cây chết diễn ra ngay từ khi thông xe tuyến đường này, tôi thấy họ trồng thay thế nhiều gốc. Việc chăm sóc cây cũng không thường xuyên, thi thoảng mới có một hai xe bồn đến tưới cây".

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nói: "Cây xanh ở đoạn đường này trước đây do quận Nam Từ Liêm trồng, tôi sẽ cho người đi kiểm tra xem có tình trạng trên xảy ra không".

Những hình ảnh được PV ghi lại:

Nhiều cây xanh trên đường Trần Hữu Dực chết khô chỉ sau thời gian ngắn trồng.

Theo Gia Chính

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên