MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng quán đìu hiu dù đang là mùa mua sắm cuối năm, ngành bán lẻ Hồng Kông đối mặt làn sóng sa thải tồi tệ nhất trong lịch sử

10-12-2019 - 12:09 PM | Tài chính quốc tế

Khoảng 30% người tham gia khảo sát của Hiệp hội bán lẻ Hồng Kông nói rằng họ sẽ cắt giảm việc làm trong khi 43% cho biết sẽ không thể sống sót sau 6 tháng nữa.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã kéo dài tới 6 tháng tiếp tục làm gián đoạn hoạt động bán hàng ngay trong mùa mua sắm cuối năm, khảo sát cho thấy hơn 5.600 việc làm trong ngành bán lẻ có thể biến mất và hàng nghìn cửa hiệu của Hồng Kông sẽ phải đóng cửa trong 6 tháng tới.

Khoảng 30% người tham gia khảo sát của Hiệp hội bán lẻ Hồng Kông nói rằng họ sẽ cắt giảm việc làm trong khi 43% cho biết sẽ không thể sống sót sau 6 tháng nữa.

"Nếu dòng tiền mặt không cải thiện và các chủ cho thuê bất động sản không hỗ trợ, sẽ có 1 làn sóng sa thải và đóng cửa", chủ tịch của hiệp hội – bà Annie Tse cho biết, bổ sung thêm rằng đây sẽ là quãng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử ngành bán lẻ Hồng Kông.

Khảo sát được thực hiện trên 176 nhà bán lẻ, với 4.310 cửa hàng và tổng cộng 89.700 nhân viên.

Bắt đầu nổ ra từ tháng 6, các cuộc biểu tình bao gồm cả những cuộc diễu hành trong hòa bình đến những cuộc đụng độ có bạo lực đã khiến hệ thống giao thông tê liệt, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nền kinh tế Hồng Kông đã rơi vào suy thoái với hầu hết các ngành chủ chốt từ bán lẻ, du lịch đến dịch vụ lưu trú đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Kể cả giờ đã là tháng 12 – thường là mùa mua sắm rộn ràng với các kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới – thì không khí cũng rất trầm lắng. Doanh số bán lẻ của tháng 12 được dự báo sẽ đi ngang so với mức thấp kỷ lục của tháng 10, thậm chí còn sụt giảm.

Theo bà Tse, ngành bán lẻ Hồng Kông đang đối mặt với tương lai hết sức ảm đạm, kể cả vào tháng 1 năm sau. "Tất cả chúng tôi chỉ đang cố gắng chạy đua với thời gian để sống sót".

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên