MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3.500 hộ dân Hà Nội mất nước sinh hoạt do vỡ đường ống

14-12-2013 - 21:20 PM |

Do sức ép của người dân và chính quyền sở tại nên Công ty nước sạch Hà Nội đã đấu nối đường ống tạm thời để cung cấp cho các hộ dân khu vực Giảng Võ, Núi Trúc để người dân có nước sinh hoạt.

Tin từ công ty Nước sạch Hà Nội, mấy ngày vừa qua, 3.500 hộ dân thuộc các khu vực tuyến phố Giảng Võ, Linh Lang, Đào Tấn - quận Ba Đình (Hà Nội) đã bị mất nước sinh hoạt do sự cố vỡ đường ống cấp nước.

Đêm 9/12, Công ty Đầu tư và phát triển Hạ tầng cơ sở – Xí nghiệp xây dựng số 1 – UDIC trong khi thi công lắp đặt hố ga và hệ thống ống thoát nước trên phố Núi Trúc đã làm đứt đoạn cáp nguồn cấp điện cho giếng H33 của nhà máy Ngô Sỹ Liên và làm vỡ ống nước loại phi 100, phi 200, phi 300 của Xí nghiệp kinh doanh Nước sạch Ba Đình.

Sự cố trên đã khiến cho giếng H33 NSL phải ngừng hoạt động trong 2 ngày 10 – 11/12/2013. Chính điều này gây ra tình trạng mất nước trên diện rộng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 1.500 hộ dân khu vực Giảng Võ và 2.000 hộ dân khu vực Linh Lang, Đào Tấn.

Đến ngày 13/12/2013, Công ty nước sạch Hà Nội đã chủ động sửa chữa tuyến ống để cung cấp nước sạch cho người dân tại 2 khu vực Đào Tấn và Linh Lang. Tuy nhiên, tại khu vực phố Núi Trúc, do Xí nghiệp xây dựng số 1 – UDIC không đồng ý hợp tác khắc phục sự cố nên người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Hiện nay, do sức ép của người dân và chính quyền sở tại nên Công ty nước sạch Hà Nội đã đấu nối đường ống tạm thời để cung cấp cho các hộ dân khu vực Giảng Võ, Núi Trúc để người dân có nước sinh hoạt.

Theo Tuyết Mai

hangnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên