MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài chính chưa nhận được đăng ký giảm giá bán sữa nào của DN

09-10-2014 - 19:01 PM |

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc tăng – giảm giá sữa là thuộc quyền của DN, khi điều chỉnh tăng hoặc giảm DN chỉ gửi đăng ký giá tới Cục Quản lý Giá.

Tại cuộc họp báo quý III diễn ra chiều nay (ngày 9/10) do Bộ Tài chính tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc giá sữa nguyên liệu hiện giảm 50% ảnh hưởng ra sao tới giá sữa trong nước? Và thực tế giá sữa trong nước giảm 26% nhưng trên thị trường lại tăng?

Ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Nhà nước chỉ thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuộc dạng sữa công thức gồm nhiều thành phần, sữa nguyên liệu cũng là 1 trong những thành phần. Khi giá nguyên liệu giảm thì chắc chắn cũng có tác động tới giá thành phẩm sữa.

Theo ông Truyền tăng – giảm giá sữa là thuộc quyền của DN, khi điều chỉnh tăng hoặc giảm DN chỉ gửi đăng ký giá tới Cục Quản lý Giá.

Hiện tại, chưa có DN nào gửi đăng ký giảm giá sữa lên Bộ Tài chính. Cục Quản lý Giá ghi nhận và tiếp tục theo dõi. Khi cần thiết mới kiểm tra yếu tố hình thành giá, từ đó mới đánh giá tác động ảnh hưởng  giảm giá nguyên liệu này tới giá sữa.

Cụ thể hơn, ông Chuyển bổ sung thêm, qua theo dõi thị trường nguyên liệu sữa bột của thế giới thì nguyên liệu nguyên kem có giảm, nhưng chưa tác động tới thị trường trong nước. Vì đây chỉ là 2 trong số nhiều nguyên liệu tạo nên sữa thành phẩm. Hơn nữa, từ khi DN ký hợp đồng mua tới khi sữa về cảng thì có độ trễ nhất định.

“Cục Quản lý Giá theo dõi vấn đề này, nhưng không phải cơ quan nhà nước quyết định giá” – Ông Truyền nói.

>>> Sữa bột có dấu hiệu chuyển giá?

Khánh Nhi

hanhle

Tài chính Plus

Trở lên trên