Cẩn trọng với sữa Meiji “xách tay” từ Nhật
Theo quy định, hàng “xách tay” từ nước ngoài về không được phép lưu thông buôn bán trên thị trường và cũng không đơn vị nào chịu trách nhiệm về chất lượng.
- 08-12-2011'Sữa Meiji ở Việt Nam không bị nhiễm phóng xạ'
- 08-12-2011Lo ngại phóng xạ, NTD Việt vội vàng “tẩy chay” sữa Meiji
- 06-12-2011Nhật Bản phát hiện phóng xạ trong sữa bột Meiji
Trước thông tin sữa Meiji nhiễm xạ tại Nhật Bản, hôm nay 8.12, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP (Bộ Y tế) cho hay, hiện chúng ta vẫn chưa nhận được thông tin cảnh báo về vấn đề này. Việc thu hồi sữa Meiji nhiễm xạ là do các Cty tự nguyện làm.
Ông Khẩn cho rằng, sữa Meiji có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật vào Việt Nam nếu đã qua kiểm duyệt thì vẫn đảm bảo an toàn.
Riêng đối với hàng “xách tay”, người tiêu dùng cần phải cảnh giác trong
việc sử dụng các loại sữa “xách tay” từ Nhật về rồi “sang tay” buôn bán
trong nước. Bởi lẽ, theo quy định, hàng “xách tay” từ nước ngoài về
không được phép lưu thông buôn bán trên thị trường, nếu không sẽ vi phạm
luật thương mại. Hơn nữa, chất lượng các loại sản phẩm này không có đơn
vị nào chịu trách nhiệm.
Cũng theo ông Khẩn, câu chuyện thực phẩm nhiễm xạ không phải đến bây giờ
mới xuất hiện mà ngay từ khi có sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân tại
Nhật, Cục ATVSTP vẫn liên tục nắm thông tin. "Ngay khi có cảnh báo từ
phía cơ quan chức năng Nhật Bản, chúng tôi sẽ kịp thời đưa ra khuyến cáo
cho người tiêu dùng"- ông Khẩn nói.
Theo D.Hải
Lao động