MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Unicity tiếp tục giăng bẫy

29-11-2013 - 20:34 PM |

Bất chấp cơ quan chức năng “hứa” xử lý, Công ty Unicity vẫn tổ chức hội thảo, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa nhằm lôi kéo người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Thực phẩm chức năng hơn cả thuốc thần

14 giờ ngày 25-11, trong khán phòng rộng chưa tới 100 m2, hàng trăm con người chen chúc nhau để nghe nhân viên Công ty Unicity thuyết giảng về bí quyết làm giàu nhanh chóng với thu nhập 40.000 USD/tháng.

Vẫn giọng nói chát chúa phát ra từ chiếc loa, một thuyết trình viên rao giảng nếu đi theo Unicity thì ngoài thu nhập 40.000 USD/tháng, người kinh doanh còn chủ động được sức khỏe và thời gian. Dự án mà Unicity đang thực hiện sẽ đem đến cho người tham gia mức thu nhập bằng thời gian làm việc 20-30 năm. Chỉ cần làm việc 2 năm (bỏ tiền ra mua sản phẩm để trở thành đại lý), không cần kiến thức, không cần kinh nghiệm, đã có khoản thu nhập “khủng” đến mãn đời…

Sau đó, người của Công ty Unicity lần lượt giới thiệu các “nhân chứng” từng dùng sản phẩm của công ty lên bục giảng để tiếp tục lòe. Họ cho rằng trước đây đều mắc các chứng bệnh mất ngủ, trĩ, táo bón, mỡ trong máu, huyết áp, tiểu đường… nhưng sau thời gian ngắn dùng các sản phẩm của Unicity là bệnh tự nhiên biến mất. 

Nhân viên của công ty này còn “nổ” nếu muốn trẻ lại 10 tuổi, có trí nhớ minh mẫn, thậm chí muốn cải thiện tình trạng yếu sinh lý thì chỉ cần mua và sử dụng bột diệp lục do công ty bán là “bạn có thể lấy lại hết những gì đã mất”. Do “ưu việt” như thế nên nhân viên của Công ty Unicity khuyên tất cả mọi người hãy mua về dùng vì nó phù hợp cho mọi lứa tuổi từ khi sinh ra đến già, ai chưa có bệnh cũng dùng, ai có bệnh rồi thì càng phải dùng...

Thách thức

Điều khó hiểu là việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trực tiếp của Công ty Unicity đến người tiêu dùng không đúng với tính năng sản phẩm đang diễn ra hằng ngày nhưng vẫn không bị các cơ quan chức năng xử lý. Chỉ có người tiêu dùng sau khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt, ôm giấc mơ làm giàu trong chốc lát đã bỏ tiền ra mua sản phẩm để rồi... ôm cục tức.

Trên thực tế, kiểu kinh doanh đa cấp bản chất không phải là xấu, tuy nhiên, hiện nó đang bị biến tướng. Đa phần sản phẩm của các công ty đa cấp đều là thực phẩm chức năng, không phải để chữa bệnh nhưng được “nổ” như là... thần dược, trị bá bệnh. Bên cạnh đó, thay vì tập trung phát triển sản phẩm, các công ty đa cấp lại vẽ ra những bức tranh mỹ miều với mức thu nhập khủng để chiêu dụ những người nhẹ dạ tham gia vào đường dây, tạo thành các “đại lý” kinh doanh đa cấp. Với kiểu kinh doanh mô hình tháp ảo này, lợi nhuận cuối cùng sẽ chảy vào túi những kẻ khởi xướng.

Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong quản lý bán hàng đa cấp. Đặc biệt, cấm loại hình kinh doanh đa cấp theo mô hình kim tự tháp vì đây là loại hình đầu tư kiểu lừa đảo, bất hợp pháp. Thực chất của mô hình này là những người đầu tư sau được ví như phần gốc cây nâng phần ngọn là những người đầu tư trước. Cứ như vậy, họ thu hút được ngày càng nhiều người tham gia cho đến khi không có lợi nhuận thực thì mô hình này sẽ sụp đổ.

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cấm các doanh nghiệp thực hiện hành vi yêu cầu người khác phải đặt cọc tiền để được quyền tham gia mạng lưới; không được yêu cầu người tham gia phải mua số lượng hàng hóa ban đầu; cấm không cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp, đồng thời không được thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia...

Mặc cho những quy định này, các công ty kinh doanh đa cấp vẫn vô tư vi phạm nhưng không bị xử lý. Công ty Unicity là một ví dụ.

Tổ chức tụ tập “lậu”?

Ngày 28-11, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết đã mời đại diện Công ty Unicity đến làm việc liên quan đến bán hàng đa cấp mặt hàng thực phẩm chức năng. Đơn vị này có trình ra giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm, giấy phép quảng cáo, đăng ký lưu hành do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp. Tuy nhiên, đại diện Công ty Unicity không xuất trình được giấy phép tổ chức tập trung đông người. Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu bổ sung nhưng đơn vị này chưa có hồi đáp. Ng.Thạnh

Theo Ngọc Mai

khanhnt

Người lao động

Trở lên trên