MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số bán ôtô của Mỹ tăng nhanh nhất trong 8 năm qua

02-07-2014 - 15:36 PM |

Tổng chi phí của người tiêu dùng Mỹ cho mặt hàng ôtô trong sáu tháng đầu năm nay là 194 tỷ USD, tăng khoảng 14 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão triệu hồi các loại xe có lỗi kỹ thuật, doanh số bán ra của các dòng xe ôtô tại thị trường Mỹ trong tháng Sáu vừa qua tiếp tục tăng và với đà này trong năm 2014 có thể đạt mức tăng nhanh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, gây bất ngờ cả các chuyên gia.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo điều tra thị trường của công ty Autodata Corp, công bố ngày 1/7, cho biết doanh số bán ra của xe du lịch và xe tải tại thị trường Mỹ trong tháng Sáu vừa qua đạt 1,4 triệu chiếc, tăng 1,2%.

Với đà này, các chuyên gia dự báo, tổng số xe các loại bán ra tại thị trường Mỹ trong cả năm 2014 có thể đạt 16,98 triệu chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 7/2006.

Năm ngoái, tổng số xe bán ra tại thị trường Mỹ chỉ đạt 15,6 triệu chiếc các loại. Các dòng xe bán ra của các hãng chế tạo ôtô lớn như Mazda, General Motors (GM), Toyota, Hyundai và Nissan trong tháng Sáu vừa qua đều tăng, trong khi các dòng xe do hai hãng Ford và Volkswagen bị giảm và Honda vẫn giữ được mức như trong tháng trước đó.

Doanh số bán ra của các loại xe do hãng Chrysler chế tạo trong tháng vừa qua tăng 9% do nhu cầu của dòng xe Jeep Cherokee SUV tăng mạnh.

Số lượng xe bán ra của các hãng Mazzda, Nissan và Hyundai lần lượt tăng 16,5%, 5% và 4%. Ngay cả hãng GM doanh số bán ra của các dòng xe trong tháng Sáu cũng tăng 1%, gây bất ngờ giới chuyên gia, những người vốn dự báo mức giảm tới 6,3% do từ đầu năm tới nay hãng này đã có tới 51 lần gọi triệu hồi tổng cộng khoảng 30 triệu chiếc xe có lỗi kỹ thuật. 

Trong khi đó, các loại xe của Ford bán ra trong tháng qua giảm 5,8% và xe của hãng Volkswagen giảm tới 22%.

Giá xe trung bình tại thị trường Mỹ trong tháng Sáu là 29.630 USD, so với 28.880 USD cùng kỳ năm trước. 

Tổng chi phí của người tiêu dùng Mỹ cho mặt hàng ôtô trong 6 tháng đầu năm nay là 194 tỷ USD, tăng khoảng 14 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Mua ôtô nhập Mỹ dễ dính xe ngập nước vì bão Sandy


Trung Quốc ngừng áp thuế chống phá giá ôtô nhập từ Mỹ

khanhnt

Theo TTXVN

Trở lên trên