MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá sữa khó giảm theo thuế

21-08-2015 - 08:12 AM |

Bộ Tài chính cho hay, dù thuộc nhóm hàng giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), nhưng mặt hàng sữa về thị trường Việt Nam dự báo vẫn khó giảm giá.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) Hà Duy Hùng cho biết: Giảm thuế nhập sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, với việc giảm thuế theo hiệp định có thể sẽ không làm giảm giá sữa.

Ông Hùng nói rằng, Việt Nam nhập sữa từ nhiều thị trường khác nhau, như Mỹ, Úc, New Zealand… “Sữa nhập từ châu Âu chỉ một phần”, ông Hùng nói.

Theo vị này, khi hiệp định chính thức có hiệu lực làm thuế nhập khẩu sữa từ thị trường EU giảm, khả năng có sự dịch chuyển thương mại, DN sẽ chuyển sang nhập sữa nhiều hơn từ châu Âu.

Tuy nhiên, vài năm tới, Việt Nam tiếp tục có hiệp định thương mại với Úc, New Zealand cũng có cắt giảm thuế với sữa, nên sẽ tạo ra cạnh tranh giữa các thị trường. “Khi đó, giá sữa không còn phụ thuộc vào công cụ thuế mà do chính thị trường quyết định”, ông Hùng nói.

 

Theo Tuấn Đức

Tiền phong

Trở lên trên