MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá thực phẩm thế giới tiếp tục leo thang trong tháng 6

07-07-2011 - 16:40 PM |

So với cách đây 1 năm, giá thực phẩm hiện cao hơn 39%

Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) công bố, chỉ số giá thực phẩm thế giới tháng 6 tăng 1% so với tháng 5 vì giá đường tăng mạnh, bù đắp sự sụt mạnh của các ngũ cốc.

Chỉ số giá thực phẩm của FAO, đo sự biến động của giá ngũ cốc, hạt có dầu, sữa, thịt và đường đạt bình quân 234 điểm trong tháng vừa qua, tăng 3 điểm so với tháng 5 và cao hơn 39% so với tháng 6 năm 2010. Chỉ số này từng đạt kỷ lục 238 điểm trong tháng 2 do giá ngũ cốc tăng trong bối cảnh cung thắt chặt, làm dấy lên lo ngại tái hiện cuộc khủng hoảng lương thực của năm 2007/08.

Chỉ số giá đường tháng 6 tăng 14% so với tháng 5, ở 359 điểm vì nguồn cung hạn chế từ Braxin trong khi nhu cầu mạnh. Chỉ số giá ngũ cốc giảm 1% xuống 259 điểm.

Giá ngũ cốc cao từng là nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn chính trị ở các nước Ả Rập hồi đầu năm nay.

FAO đồng thời nâng dự báo sản lượng ngũ cốc niên vụ 2011/12 lên 2,313 tỷ tấn, cao hơn 11 triệu tấn so với dự báo hôm 22/6 và 3,3% so với sản lượng của vụ 2010/11.

Phương Thảo
Theo Reuters

hangnt

Trở lên trên