MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Bánh mứt kẹo vắng khách, quà tết độc lạ đắt hàng

29-01-2014 - 17:10 PM |

Sáng ngày 29 Tết, theo khảo sát của chúng tôi tại Hà Nội, thị trường bánh mứt kẹo những ngày giáp Tết không có nhiều biến động, sức mua yếu.

Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều món quà Tết tiền triệu, độc và lạ được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các gia đình đã mua sắm Tết khá đầy đủ nên nên giá cả các mặt hàng bánh mứt kẹo không tăng. Hộp mứt Tết của Cty CP bánh mứt kẹo Hà Nội có giá 50.000 đồng/hộp. Sản phẩm mứt Tết của Cty CP thực phẩm Hữu Nghị là 50.000 – 55.000 đồng. Giá mứt dừa 50.000 đồng/lạng. 

Chị Ngọc (Bà Triệu, HN) cho biết “Tôi không tin tưởng lắm vào chất lượng các sản phẩm mứt dừa bán ngoài chợ nên đã chọn mua mứt dừa tự làm của một người quen. Mứt dừa tự làm ăn giòn, ngon mà không có chất bảo quản”. Hiện tại một số người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm mứt dừa, mứt bí, hạt hướng dương tự làm từ những người quen để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hộp mứt Tết của Cty CP thực phẩm Hữu Nghị có giá khoảng 50.000 – 55.000 đồng/hộ. Ảnh: Lan Hương.

Ngoài ra, các giỏ quà Tết với đủ chủng loại và mẫu mã phong phú được bày bán nhiều tại các cửa hàng bánh mứt kẹo, siêu thị và trung tâm thương mại. Giá của các giỏ quà Tết chia làm 3 phân khúc chính. Giỏ quà trung bình giá từ 300.000 – 800.000 đồng. Các mặt hàng đóng gói trong đó chủ yếu là sản phẩm nội địa. Giỏ quà Tết có giá từ 800.000 – 2.000.000 đồng thường bao gồm cả rượu ngoại và một số loại bánh kẹo nhập khẩu. 

Các giỏ quà Tết cao cấp có giá trên 2 triệu chủ yếu là  bánh kẹo, rượu, cà phê ngoại. Có những đại lý quảng cáo giỏ hàng cao cấp bày bán được nhập khẩu và đóng gói nguyên giỏ từ Mỹ. Tại một số cửa hàng bán lẻ và siêu thị cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng thoải mái lựa chọn sản phẩm sau đó siêu thị sẽ gói quà tại chỗ.

Giỏ quà rau sạch

Thay vì rượu, bánh, mứt, kẹo, dịp Tết năm nay các cơ sở kinh doanh rau sạch tung ra thị trường các giỏ quà hoàn toàn bằng rau, củ, quả sạch 100%. Yêu cầu của sản phẩm là mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt. Chị Hà, nhân viên tại Cty chuyên kinh doanh nông sản sạch vuonrau.com cho biết: “Toàn bộ rau, củ, quả được chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội. Phí vận chuyển là 8000 đồng/kg. 

Khách hàng có thể lựa chọn các giỏ quà có sẵn hoặc tự chọn loại rau củ mình thích và cửa hàng sẽ đóng gói, thắt nơ và chuyển đến tận nhà”. Một giỏ quà gồm cà ngọt, su su, dâu tây, khoai tây, cần tây, ớt chuông đỏ, súp lơ xanh, xà lách được bán với giá 261.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn Bộ cây gia vị gồm cây hương thảo, ngò lá xoăn, quê tây, oregano, xạ hương với giá 450.000 đồng.

Tặng cây tiền để năm mới đẻ ra tiền

Ngoài các giỏ quà đựng bánh, kẹo, rượu, trà thông thường, năm mới các mặt hàng Tết mới lạ, độc đáo. Cặp bưởi hồ lô in dòng chữ “Tài, Lộc” được không ít người tiêu dùng lựa chọn để bày trên bàn thờ ngày Tết hoặc mua làm quà biếu người thân, bạn bè. Chị Phương Thảo (Hà Nội) cho biết: “Người Việt có niềm tin Tết đến mà tặng chữ Tài, Lộc thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc.

Càng ngày phú quý sinh lễ nghĩa, nếu chỉ đem tặng gói quà rượu bia thì thường quá nên năm nay tôi mua cặp bưởi Tài Lộc để biếu người thân”. Đây là giống Bưởi Năm Roi không hạt nổi tiếng bởi vị ngon ngọt. Bưởi được tạo hình công phu và đặc biệt trên quả này còn có chữ Tài hoặc chữ Lộc thể hiện ước muốn phát tài phát lộc đầu năm may mắn. 

Giá bưởi hồ lô tài lộc từ 1.200.000 – 2.500.000 đồng/cặp tùy vào trọng lượng và độ sắc nét của chữ “Tài, Lộc” trên quả bưởi. Một cặp bưởi được coi là đẹp khi vỏ bưởi tươi xanh, còn nguyên cuống và ít nhất bốn lá tươi. Cao cấp hơn là loại dưa hấu thỏi vàng tài lộc thư pháp với giá 5.500.000 đồng/cặp và Dưa hấu tài lộc thư pháp có giá 4.000.000 đồng/cặp.

Nhanh nhạy trong việc nắm bắt tâm lý người dân trong dịp năm mới thích “tiền, tài, lộc”, nên nhiều cơ sở tung ra thị trường các kiểu dáng mẫu mã cây tiền thật với lời quảng cáo tặng cây tiền để năm mới đẻ ra tiền. Sản phẩm này mới xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây.

Cây lộc tiền được làm thủ công với phần tán lá xòe ra kết bằng tiền thật với các mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng, 10.000 đồng. Giá của mỗi cây lộc tài khoảng từ 550.000 đồng – 1.600.000/cây tùy vào mệnh giá tiền được sử dụng. Đặc biệt hơn, cơ sở sản xuất Cây lộc tiền của bà Mỳ ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, HN nhận đặt làm cây tiền âm phủ. 

Loại cây tiền này được kết theo nhiều hình dáng, kích cỡ như hình bông sen, hình tháp…Giá của các cây tiền âm phủ 5 tầng hay 7 tầng vào khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Cửa hàng của bà Mỳ còn quảng cáo là nhận đặt làm cây tiền âm phủ theo yêu cầu, các loại hình dáng từ đến tròn, đế vuông, đế lục lăng…

Theo Lan Hương

khanhnt

Lao động

Trở lên trên