MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Vì sao ba quận bị mất nước sinh hoạt?

06-02-2012 - 10:23 AM |

Từ 4.2 đến nay, toàn bộ khu vực các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai bị mất nước sinh hoạt không rõ lý do.

 PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Anh Việt – GĐ Cty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch. Ông Việt cho biết:

- Hàng nghìn hộ dân ở 3 quận trên bị mất nước sinh hoạt từ ngày 4.2 là lỗi của Cty. Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng do vỡ đường ống.

Người dân bức xúc vì mất nước sinh hoạt nhưng không có thông báo?


- Đây cũng là thiếu sót của Cty. Lẽ ra, khi để xảy ra sự việc như vậy, Cty phải thông báo tới UBND phường để người dân tích trữ nước.

Thưa ông, nguyên nhân nào xảy ra sự cố vỡ đường ống nước? Đặc biệt khi xảy ra sự cố, Cty đã không có những biện pháp cấp nước bằng xe xtéc?

- Đây là đường ống nước lớn và bị vỡ tại đường Láng – Hòa Lạc. Nguyên nhân có thể do địa chất sụt lún hoặc thi công công trình. Cty hiện vẫn đang thăm dò tìm nguyên nhân vì sao lại vỡ. Chúng tôi sẽ phối hợp với Cty nước sạch Hà Nội cấp nước bằng xe xtéc tới các khu vực người dân yêu cầu.

Việc mất nước sinh hoạt bao giờ được khắc phục, thưa ông?

- Hiện toàn bộ cán bộ kỹ thuật của Cty đã khảo sát, tìm ra vị trí điểm vỡ. Ngay trong chiều ngày 6.2, Cty đảm bảo sẽ khắc phục được sự cố này và sẽ cấp nước trở lại.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Quang Hiệu

Lao động

hangnt

Trở lên trên