MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng lậu không nhãn mác "biến" thành hàng "Made in Vietnam"

10-12-2014 - 13:39 PM |

Nhiều quần áo, giầy dép nhập lậu, không in nhãn mác, nhằm mục đích làm giả sản phẩm của hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam xuất khẩu.

Đội chống buôn lậu Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 8 xe chở hàng lậu từ đường Móng Cái, Lào Cai và Lạng Sơn về Hà Nội. Kiểm tra lượng hàng trên, cơ quan này phát hiện nhiều hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam, không hề dán nhãn mác, cũng như ghi xuất xứ của sản phẩm.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Đội trưởng Đội chống buôn lậu và hàng cấm, Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lượng hàng nhập lậu bị bắt giữ phát hiện không đính nhãn mác đang có chiều hướng gia tăng.

Sau khi về Việt Nam, những hàng hóa không nhãn mác này thường được gia công đính hoặc in thêm nhãn mác, với mục đích làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng; nhưng điển hình nhất, làm giả hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng "Made in Vietnam".


Theo Tuyết Mai

cucpth

VTV

Trở lên trên