MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng Volkswagen báo lỗi hơn 207.000 xe hơi ở Trung Quốc

13-11-2013 - 21:55 PM |

Lần triệu hồi này được áp dụng đối với 18.008 xe Volkswagen SUV Tiguan nhập khẩu được sản xuất trong giai đoạn từ 11/5/2009 đến 7/6/2011, và 189.770 chiếc được sản xuất từ 4/1/2010 đến 10/11/2011.

Ngày 13/11, Tổng cục Thanh tra, Giám sát chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 25/11, hãng sản xuất ô tô Volkswagen của Đức sẽ triệu hồi hơn 207.000 xe SUV (dòng xe thể thao đa dụng) được bán tại Trung Quốc do lỗi đèn pha.

Theo tuyên bố của Tổng cục trên, lần triệu hồi này được áp dụng đối với 18.008 xe Volkswagen SUV Tiguan nhập khẩu được sản xuất trong giai đoạn từ 11/5/2009 đến 7/6/2011, và 189.770 chiếc Volkswagen SUV Tiguan được sản xuất tại Trung Quốc từ 4/1/2010 đến 10/11/2011.

Lý do triệu hồi xe lần này là do lỗi cầu chì ở đèn pha có thể khiến đèn không sáng.

Trước đó, hồi tháng Ba, Volkswagen thông báo sẽ triệu hồi 384.181 xe hơi tại Trung Quốc do lỗi ở hộp số. Đây được cho là đợt thu hồi xe hơi lớn nhất của hãng tại Trung Quốc.

Động thái trên của Volkswagen được đưa ra sau khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ hãng đã sử dụng các hộp số không đủ tiêu chuẩn trong một số kiểu xe hơi, gây ra hiện tượng tăng tốc bất thường và có thể dẫn đến tai nạn.

Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và ngày càng chứng tỏ là một thị trường quan trọng đối với các hãng xe hơi nước ngoài, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xe hơi ở nhiều nơi, nhất là ở châu Âu, giảm sút.

Mức tiêu thụ xe hơi tại Trung Quốc năm ngoái là 19,31 triệu chiếc, tăng 4,3% so với năm 2011.

hangnt

Theo TTXVN

Trở lên trên