Được tổ chức tại Quảng Bình từ ngày 15/6 – 20/6, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Lào – Thái Lanlà
hội chợ quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình với sự
tham gia của 268 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó, có 19 gian
hàng của ba tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Bolykhamxay (Lào); 21 gian hàng
của ba tỉnh Sakon Nakhon, Mucdahan, Bưng Càn (Thái Lan).
Đây cũng làcơ hộiđểdoanh nghiệp các
nướchợp tác đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh hơn
nữa hội nhập thương mại.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí,
Hội chợ này lạiđầy rẫycác gian hàng “đại hạ giá” với mức giảm từ50
-70% khiến người tiêu dùng tỏ ra nghi ngờ về chất lượng, xuất xứ của
sản phẩm?.
Khi hội chợ thương mại biến thành nơi để "xả" hàng thanh lý
Những mặt hàng giảm giá
mạnh nhất là các loại hàng tiêu dùng thiết yếu như quần áo, giày dép,
các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt…và những đồ gia
dụng như nồi, xoong chảo, chăn màn.
Dạo qua một vòng hội chợ, không khó để có thể mua được những mặt hàng
tiêu dùng như quần áo, dày dép…với mức giá bất ngờtừ 100 – 150 nghìn
đồng/sản phẩm, tức là đã giảm đến hơn 50% giá sản phẩm.
Hầu hết người dân tập
trung rất đông để xem và mua các sản phẩm quần áo. Một chiếc áo sơ mi có
thương hiệu, giá bình thường trên 300 nghìn đồng thì nay đã được giảm
xuống từ 200 – 250 nghìn, có hiệu chỉ cần 100 nghìn đã mua được 3 chiếc
áo, tức mỗi chiếc chỉ tầm 35 nghìn đồng. Các loại áo thun, cộc tay chỉ
có giá từ 40 – 80 nghìn đồng/chiếc.
"Đại hạ giá" đến mức "kinh ngạc"
Chỉ với 50 -120 nghìn
đồng là người mua đã có thể lựa chọn cho mình 1 đôi dép ưng ý với kiểu
loại bắt mẳt. Tương tự, nếu thực tế một đôi giày bên ngoài có giá từ 300
– 400 nghìn thì tại hội chợ cỏn rẻ hơn nhiều chỉ từ 250 – 320 nghìn
đồng.
Chị Nguyễn Thị Thu, chủ hiệu quần áo ở Quảng Nam cho biết: Việc giảm
giá nhằm để thu hút người mua hàng, dù chỉ lời chút ít nhưng nếu bán với
số lượng nhiều thì cũng đỡ hơn.
“Thời trang dành cho
các bạn trẻ vẫn thu hút nhiều khách mua hơn, vì chỉ giảm giá một chút so
với giá gốc thì lúc nào hàng hoá sẽ bán chạy hơn. Những người có thu
nhập bình thường họ cũng dễ chọn và dễ mua hơn”, anh Nguyễn Hưng, chủ
cửa hàng giày dép cho biết.
Hội chợ thương mại Việt Nam - Lào - Thái Lan: Ở đây cái gì cũng rẽ...
Tuy nhiên, việc giảm giá đến mức “kinh ngạc” tại Hội chợ thương mại Việt Nam – Lào – Thái Lan đã
khiến người mua tỏ ra lo lắng về chất lượng sản phẩm?. Nhất là trong
hội chợ Thương mại với sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài.
Chị Oanh, một cán bộ
công chức, chia sẻ: “Nghe tổ chức hội chợ tôi cũng dẫn chồng con đi xem,
tuy nhiên thấy quầy nào cũng treo biển hạ giá, đại hạ giá và chỉ toàn
là hàng trong nước. Tôi đồng ý việc giảm giá sẽ khuyến khích người mua
nhưng giảm ở mức độ sao cho vừa phải, hợp lý cho người tiêu dùng, tránh
để các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá không tốt về các doanh nghiệp
Việt Nam bán phá giá hay là dịp để các doanh nghiệp thanh lý hàng tồn
kho, hàng hết hạn sử dụng”.
Theo Dân trí