Lồng đèn Việt hút hàng nên giá tăng
Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tết Trung thu, trên đường Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục (quận 5, TP.HCM) các cửa hàng, điểm bán lẻ… nhộn nhịp khách ra vào mua lồng đèn.
Bà H. - chủ một tiệm bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học
cho biết gần một tuần trở lại đây khách đến mua bán không kịp. Họ chủ yếu lấy lồng
đèn Việt Nam với các loại xếp bằng giấy hay giấy kiếng, hàng Trung Quốc ít được
mua hơn. Giá lồng đèn Việt Nam khá “mềm” như lồng đèn xếp giấy khoảng
20.000-55.000 đồng/chiếc với hình dáng 12 con giáp, sản phẩm lại an toàn nên
được nhiều tổ chức từ thiện, công ty mua về.
Tương tự, chị T. - chủ một cơ sở sản xuất lồng đèn ở giáo xứ
Phú Bình (quận 11) kể năm nay hàng đã được đặt từ tháng 6 và đến rằm tháng 7 gần
như được lấy hết, lượng hàng năm nay làm tăng cao hơn năm ngoái. Chẳng hạn, đèn
“kiểu” giá từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng năm nay chị bán được khoảng 2.000
chiếc, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Vì vậy, giá cả tùy loại cũng tăng gấp
đôi.
Cụ thể lồng đèn loại nhỏ hồi đầu mùa 8.000 đồng đến nay khoảng
15.000-16.000 đồng/chiếc. Lồng đèn cỡ trung hình thuyền từ 25.000 đồng nay lên
30.000-35.000 đồng/chiếc, lồng đèn hình bướm từ 13.000-14.000 đồng nay lên
20.000-25.000 đồng/chiếc.
Một số cơ sở khác cho biết năm nay giá nguyên liệu đầu vào
không tăng nhưng lồng đèn Việt hút hàng nên giá cao. Nếu so với năm ngoái thì
giá tăng 10.000-20.000 đồng/chiếc, tùy loại.
Ông Huỳnh Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật mới,
cho biết những năm trước lồng đèn Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường nhưng năm
nay chỉ chiếm khoảng 20%, hàng Việt đang áp đảo.
Theo kế hoạch, công ty chỉ sản xuất 150.000 sản phẩm đến thời
điểm này đã tăng gấp đôi và vẫn đang tiếp tục cho ra thị trường 30.0000 sản phẩm
nữa. Giá các sản phẩm bằng năm ngoái khoảng 21.500 đồng/chiếc. Với hơn 30 mẫu
mã mới, được làm từ nhựa PP an toàn cho trẻ em, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn
Ðo lường Chất lượng 3 đã kiểm định, với sự tẩy chay lồng đèn Trung Quốc, lồng
đèn Việt được ưa chuộng, liệu có gặp tình trạng đội lốt hàng Việt?
Ông Khánh cho hay đối với nhiều sản phẩm khác thì có thể chứ
lồng đèn thì khó giả mạo. Vì mẫu mã lồng đèn rất rõ là Việt Nam khi ghi chữ tiếng
Việt, những danh lam thắng cảnh Việt in rõ trên sản phẩm, độ bền cao, lắp ráp dễ…
Đây là tiền đề cho năm sau hàng Trung Quốc dần dần bị đẩy lùi.
Tại chợ Bình Tây và một số điểm bán cho thấy lồng đèn Trung
Quốc chạy bằng pin với hình siêu nhân, kiến cam… vẫn được bày bán khiêm tốn,
giá dao động 40.000-80.000 đồng/chiếc. Nhiều tiểu thương ở đây cho biết lồng
đèn Trung Quốc vẫn được tiêu thụ ở các tỉnh. Theo giới kinh doanh trong ngành
thực chất đó là hàng tồn từ trước được đem ra bán lại vì mẫu mã ít.
Theo Tú Uyên