MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Nội Bài áp giá trần cho mì, phở, nước suối

23-08-2013 - 10:03 AM |

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vừa công bố giá trần dành cho một số hàng hóa, dịch vụ thông dụng tại ba khu vực: công cộng, khu cách ly nội địa và cách ly quốc tế.

Cụ thể, giá một chai nước tinh khiết loại 0,5 lít tại khu công cộng không được quá 15.000 đồng, khu cách ly nội địa không quá 20.000 đồng, khu cách ly quốc tế không hơn 2 USD.

Mì, phở, miến, bánh mì kẹp cũng vào diện áp dụng mức giá trần với giá không quá 20.000 đồng mỗi bát hoặc mỗi cái. Còn nếu bổ sung thịt gà, xúc xích... thì giá không quá 50.000 đồng. Riêng tại khu cách ly quốc tế, giá trần cho một bát mì, phở... ăn liền không bổ sung thực phẩm là 3 USD.

Bên cạnh niêm yết giá trần, một điểm mới khác từ đợt rà soát lần này là khi bán hàng hóa dịch vụ, các doanh nghiệp đều phải xuất hóa đơn hoặc biên lai khi khách yêu cầu. Biện pháp này nhằm ngăn chặn những trường hợp giá không rõ ràng dẫn đến kiện cáo, khiếu nại. Các nhà quản lý cũng trưng biển ghi rõ ba số điện thoại đường dây nóng để khách có thể phản ánh khi cần thiết.

Theo NB

khanhnt

Pháp luật TPHCM

Trở lên trên