MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sát ngày rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào song sức mua yếu

10-02-2017 - 10:31 AM | Thị trường

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các khu chợ dân sinh, sát ngày rằm tháng Giêng, thị trường rau quả, thực phẩm rất phong phú, giá cả về cơ bản được giữ ổn định. Tuy nhiên, sức mua không có nhiều đột biến dù nguồn cung dồi dào.

Nguồn cung phong phú

Cụ thể, theo ghi nhận của PV tại chợ Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 9.2, giá các loại thực phẩm vẫn được duy trì ổn định, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến. Cụ thể, thịt lợn nạc vai có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/kg, móng giò từ 40.000 - 60.000/kg, thịt bò từ 250.000 – 300.000 đồng/kg, trứng từ 25.000 – 30.000 đồng/chục…. Các loại hoa quả giá đã bắt đầu giảm so với thời điểm những ngày đầu sau Tết, theo đó chuối xanh giảm từ 40.000 – 50.000 đồng/nải xuống còn 20.000 – 30.000 đồng/nải, táo từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, xoài 40.000 – 50.000 đồng/kg, cam Hà Giang từ 15.000 – 20.000 đồng/kg…

Ngoài ra, trong ngày rằm tháng giêng, hoa là mặt hàng không thể thiếu. Theo ghi nhận ngày 9.2, giá các loại hoa chưa có sự tăng mạnh, cụ thể hoa cúc từ 20.000 – 25.000 đồng/chục; hoa hồng 15.000 - 20.000 đồng/ chục, hoa ly từ 15.000 - 20.000 đồng/bông...

Trong dịp này, các dòng thực phẩm chay cũng được dịp lên ngôi. Tại các chợ dân sinh, giá các sản phẩm chay khá “mềm” chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, mặt hàng gà chay từ là 30.000 – 35.000 đồng/kg...

Sức mua cầm chừng

Dù sản phẩm phong phú và có mức giá hợp lý, song theo ghi nhận của PV tại một số chợ truyền thống, tình hình mua - bán chưa thực sự sôi động, sức mua chỉ dừng ở mức cầm chừng. Trao đổi với PV, chị Thùy Chi (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết: “Thực phẩm dự trữ ở nhà mình vẫn nhiều, thịt gà còn cất trên tủ đông. Ngày rằm mình chỉ định làm mâm cúng đơn giản nên hôm nay tranh thủ mua thêm ít rau xanh”.

Đến trưa ngày 9.2, sạp rau xanh của chị Hiền - tiểu thương tại chợ Trần Quốc Hoàn - vẫn còn ê hề hàng. Đối với khách quen qua mua hàng, chị thậm chí còn tặng kèm thêm mớ rau thơm, rau mùi hay thì là để mang về nấu, không thì lúc dọn hàng cũng bỏ đi. Chị này cho biết, hôm nay đã cận ngày rằm tháng Giêng nhưng sức mua vẫn đều đều như thường ngày, tình hình ngày mai (tức 14 âm) có thể sẽ khá hơn. Nhưng nói chung là ngày rằm người dân làm đồ chay nhiều nên dự báo là hoa quả và rau xanh sẽ tiêu thụ tốt.

Nhiều tiểu thương cho biết, thông thường mọi năm vào ngày rằm tháng Giêng, giá các mặt hàng rau xanh đều tăng nhẹ từ 5-10% so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết nắng ấm khá thuận lợi nên nguồn cung vì thế cũng dồi dào, giá cả không nhiều biến động.

Về nguyên nhân vì sao sức mua thấp dù đã sát rằm tháng giêng, các ý kiến cho rằng, dịp tết, người dân đã ăn quá nhiều thực phẩm béo, giàu đạm, nên ăn uống đạm bạc lúc này cũng là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhu cầu này đã tác động tới sức mua - bán ở các chợ.

Theo L.L

Lao động

Trở lên trên