MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sim rác tăng giá sau giờ G

01-06-2012 - 17:14 PM |

Ngày 1/6, quy định cấm bán sim trả trước, kích hoạt sẵn của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực. Nhưng tại một số đại lý, loại sim này vẫn được bán, thậm chí tăng giá do nguồn cung khan hiếm.

Có khách hỏi mua một chiếc sim giá 45.000 đồng, anh Đức, chủ kinh doanh trên đường Kim Mã, Hà Nội, cho biết sim rẻ tài khoản khủng bao nhiêu cũng có nhưng đã tăng lên mức sàn là 50.000 đồng. Theo anh, sắp tới loại hàng này còn đắt nữa do không có để bán.

"Khi không còn được đăng ký thông tin thuê bao di động bằng sim đa năng, nguồn hàng sẽ khan hiếm dần, trong khi nhu cầu của khách vẫn có, nên giá có thể còn leo giá", anh nói. Từ đêm qua, anh Đức đã không được kích hoạt số bằng sim đa năng.

Khảo sát của VnExpress.net, trên kệ hàng của một số đại lý, sim tài khoản khủng đã vắng bóng. Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Huệ trên phố Cầu Giấy cũng đã hết loại sim giá rẻ, tất cả bộ kit đều có giá từ 65.000 đồng trở lên.

Chị Huệ biết quy định cấm lưu thông buôn bán các loại sim rác từ ngày 1/6 nên cách đây 3 hôm đã dừng nhập hàng, số sản phẩm tồn tiêu thụ đến sáng qua đã hết. "Cũng tiếc vì nhiều khách hỏi nhưng mình buôn bán cò con, không may bị phạt thì lãi chẳng lại được", chị nói.

Tại TP HCM, tình trạng sim rác bán công khai không có nhiều thay đổi so với trước 1/6. Chiều nay chủ một cửa hàng trên đường 3/2 bán cho khách sim mệnh giá 43.000 đồng, tài khoản 100.000 đồng và được kích hoạt sẵn.

"Sim này đăng ký rồi, tôi không có sim chưa đăng ký. Quy định cấm từ 1/6 nhưng cứ dùng đi, nếu thích số này thì lấy chứng minh nhân dân của mình đi đăng ký lại là xong", chủ tiệm tư vấn và nói thêm từ sáng đến giờ khách vẫn mua loại sim trả trước này bình thường, giá bán vẫn như cũ. Phía ngoài cửa hàng này vẫn trưng bảng giá các loại sim khuyến mãi khủng.

Không khí mua bán vẫn nhộn nhịp tại con đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3, nơi dày đặc các điểm bán sim. Cơn mưa tầm tã chiều nay không ngăn khách vào đây tìm sim khuyến mãi. "Anh đừng lo, cứ dùng, khi nào cơ quan chức năng quét và thấy mình sai thông tin thì đăng ký lại, mà chắc 3 tháng nữa họ cũng chưa kiểm tra đâu", một chủ cửa hàng nhanh nhảu nói.

Đại diện Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP HCM cho biết từ trước thời điểm 1/6, Sở đã kiểm tra xử lý tình trạng sim rác tại các điểm bán lẻ.

"Tuy nhiên, nếu không có sự vi phạm từ gốc của các nhà mạng thì sim đã đăng ký không thể ra tới các điểm bán lẻ. Quan trọng là phải xử thật nghiêm các doanh nghiệp viễn thông", đại diện thanh tra Sở khẳng định. Theo kế hoạch, giữa tháng 6, thanh tra sẽ mở đợt kiểm tra các nhà mạng đang hoạt động tại TP HCM về tình hình quản lý thông tin thuê bao trả trước.

Trao đổi với VnExpress.net, một nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày hôm nay, mọi hoạt động kinh doanh sim trả trước, kích hoạt sẵn sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định. Tùy theo lỗi trong từng trường hợp mà đại lý hoặc nhà mạng liên đới phải chịu trách nhiệm.

Thông tư 04 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao di động trả trước yêu cầu chấm dứt việc dùng sim đa năng để đăng ký thông tin; mua bán, lưu thông sim trả trước đã kích hoạt sẵn từ ngày 1/6. Ngoài việc tiết kiệm tài nguyên số, giúp nhà mạng thu hồi sim ảo, điều này còn ngăn chặn tình trạng lừa đảo, tin nhắn rác. Bởi lâu nay, không ít khuyến mãi giả, SMS có nội dung lô đề, cờ bạc, mê tín dị đoan... xuất phát từ sim "vô chủ" khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát, xử phạt.

Theo Xuân Ngọc - Kiên Cường

Vnexpress

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên