MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm ba nước ngưng nhập sản phẩm sữa của Fonterra

14-08-2013 - 10:18 AM |

Ngày 13/8, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Tim Groser xác nhận thông tin rằng sau Nga, Belarus và Kazakhstan cũng đã thông báo tạm thời cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm của Tập đoàn sữa Fonterra.

Quyết định trên không bất ngờ bởi Nga, Belarus và Kazakhstan có cùng một liên minh hải quan. Lệnh cấm của Nga, Belarus và Kazakhstan có thể khiến Fonterra thiệt hại hàng chục triệu USD.

Các quan chức New Zealand đang nỗ lực chứng minh với giới chức ba nước trên về tính an toàn trong các sản phẩm của Fonterra.

Chính phủ New Zealand sẽ gấp rút thông qua một dự luật trước Quốc hội để nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra riêng cấp chính phủ về vụ sữa Fonterra nhiễm khuẩn.

Cùng với cuộc điều tra của chính phủ, Tập đoàn Fonterra và Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand (MPI) cũng mở ba cuộc điều tra riêng./.

khanhnt

theo Vietnam+

Trở lên trên