MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường lịch Tết 2014: Sẽ “sốt” vào cuối năm?

01-12-2013 - 19:33 PM |

Dù chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tờ lịch cuối cùng của năm 2013 sẽ được gỡ xuống, nhưng đến nay thị trường bán lẻ lịch 2014 vẫn khá ế ẩm, dự đoán chỉ "sốt” vào mấy tuần cuối năm.

Mẫu mã phong phú, hình thức bắt mắt

Lịch 2014 khá đa dạng và phong phú như bloc lịch, lịch tờ, lịch để bàn chữ A, lịch bỏ túi, lịch in trên lụa, trên mành tre… Một nhân viên của nhà sách Thăng Long trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) cho biết: "Lịch bloc 2014 mẫu mã và kiểu dáng được cải tiến hơn nhiều so với năm trước. Nhiều loại lịch có chủ đề độc đáo, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử văn hóa cao”.

Hình thức, mẫu mã lịch ngày càng được các nhà sản xuất quan tâm hơn. Đầu tư vào hình thức trình bày và chất liệu giấy tốt, đầu tư vào sự đa dạng về chủng loại, phong phú về chủ đề mang lại ý nghĩa cho từng quyển lịch là một cách để hấp dẫn người tiêu dùng.

Đáng chú ý có bộ lịch "Biển đảo quê hương” với những bức ảnh đẹp giới thiệu về biển đảo Việt Nam. Nét chấm phá mới là các loại lịch bloc từ siêu đại đến siêu cực đại của Nhà sách Trẻ đều có cẩn răng cưa từng tờ lịch, để xé từng ngày cho thuận tiện và thẩm mĩ.

Riêng nhóm lịch Đại Nam năm nay dự kiến sẽ tung ra 560.000 cuốn lịch các loại, đáng chú ý như bộ: Lễ hội Việt Nam (siêu đại đặc biệt), Sống đẹp mỗi ngày… Ngoài lịch bloc, lịch 52 tuần là mẫu lịch đáng chú ý với thiết kế cầu kì, tỉ mỉ, chi tiết và sang trọng: hộp in metalize, khung ảnh thúc nổi như một khung ảnh thật…

Theo bà Lê Thị Hoài An - Đại diện Công ty Sách và Lịch Đại Nam, so với năm ngoái, các mẫu lịch được biên soạn kĩ lưỡng, chính xác hơn về nội dung cũng như được chú trọng tối đa về mặt hình thức. Bên cạnh đó, Lịch Đại Nam còn mang đến nhiều nội dung hữu ích khác như: các ngày lễ hội, các dịp kỉ niệm hay những mốc lịch sử đáng nhớ; những câu danh ngôn, châm ngôn, ca dao, những thông điệp cuộc sống giàu ý nghĩa.

Sức mua chậm

Mặc dù khởi động từ tháng 9, nhưng đến những ngày đầu tháng 12 này thị trường lịch Tết 2014 mới… nhúc nhích chuyển động. Nhiều điểm chuyên kinh doanh mặt hàng lịch bloc tại TP.HCM như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hồng Phong đã tiếp nhận lịch từ các nhà sản xuất nhưng đa số chỉ để… trưng bày, giới thiệu. Thị trường lịch Tết 2014 ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng "đóng băng” tương tự.

Đi dọc phố Tràng Tiền, Nguyễn Xí, Đinh Lễ rồi xuôi xuống mạn Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ nhiều cửa hàng đã treo bán lịch 2014 nhưng sức mua rất chậm. "Năm ngoái tầm này thị trường lịch đã rất sôi động”, chị Nhung chủ cửa hàng trên phố Tây Sơn nói. Còn anh Lam, chủ một cửa hàng trên phố Đinh Lễ buồn rầu: "Chưa có năm nào sức mua lịch lại giảm sâu như năm nay. Tôi nhớ năm ngoái, vào dịp 20-11, người dân đã tới tấp mua lịch. Nhưng năm nay thì đến giờ vẫn yên ắng lắm”. Theo anh Lam, sức mua chỉ bằng 1/4 so với cùng kì năm ngoái.

Tình hình lịch Tết 2014 tiêu thụ chậm không chỉ là mối lo của những đơn vị bán lẻ mà còn là nỗi bận tâm của nhiều đơn vị xuất bản lịch. Góp vốn đầu tư cả tỉ đồng cho mùa lịch Tết nhưng sức mua chậm đã ảnh hưởng đến tâm lí của nhiều nhà đầu tư. Theo bà Hoài An, đến nay thị trường lịch Tết Giáp Ngọ 2014 vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Lý giải điều này, bà An cho rằng nó là "tình hình kinh tế chung của nhiều ngành chứ không riêng gì của thị trường lịch”. Bà An cho rằng, từ tháng 9 khi bắt đầu vụ lịch cho đến nay, khách mua chủ yếu là khách buôn, nhưng sức mua chỉ tương đương so với năm ngoái. Tuy nhiên, khi đến cận Tết dương lịch hy vọng thị trường sẽ thu hút khách hàng hơn”. 

Do giá giấy và công in đều tăng, giá vận chuyển cũng tăng nên giá các loại lịch block lớn, chất lượng cao, lịch tờ lò xo sẽ tăng từ 5-10% trong mùa lịch năm 2014. Riêng các loại lịch 1, 5, 7, 13 tờ giá không tăng là bao. 

Ví dụ lịch bloc trung màu năm ngoái giá 32.000đ/cuốn, năm nay chỉ tăng lên 2.000đ, tức là 34.000đ/cuốn; giá lịch bloc đại năm ngoái 60.000đ/ cuốn năm nay tăng lên 64.000đ/cuốn… Các loại lịch tờ thường loại 5-7 tờ có giá dao động khoảng 20.000 - 30.000đ/cuốn, lịch tờ cao cấp giấy dày khoảng 50.000đ/cuốn trở lên tùy loại.

Tuy nhiên vẫn có những đơn vị cam kết đảm bảo không tăng giá. Đại diện nhóm lịch Đại Nam cam kết: "Tuy nguyên vật liệu đầu vào và các chi phí khác năm nay đều tăng, nhưng lịch Đại Nam 2014 vẫn giữ mức giá tương đương như năm ngoái. Điểm này sẽ giúp chúng tôi giữ những khách hàng truyền thống và thu hút những khách hàng tiềm năng”.

Song, theo những người kinh doanh lâu năm thị trường lịch bloc năm 2014 dự báo sẽ gay cấn ở những ngày cuối. Giá cả sẽ có biến động vào những ngày cuối năm.

Trong mùa lịch bloc năm nay, để nhằm bảo vệ lợi ích của đơn vị sản xuất và người tiêu dùng, Cục Xuất bản cũng đã ban hành 3 mẫu tem chống giả. Mỗi bloc lịch có một mã số riêng, người mua chỉ việc cào nhẹ lớp giấy bạc, gửi mã số tới tổng đài là có thể xác minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Theo Huyền Anh – H.Thu

khanhnt

Đại đoàn kết

Trở lên trên