MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường ô tô tăng lại trong tháng 3

10-04-2013 - 07:31 AM |

Qua tháng 3, tình hình kinh doanh của các thành viên VAMA đã tăng lại, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi lượng ô tô bán ra bị giảm mạnh do kỳ nghỉ tết kéo dài trong tháng 2, bước qua tháng 3 tình hình kinh doanh của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã tăng lại, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ.

VAMA cho biết, tổng lượng xe bán ra toàn thị trường trong tháng 3 đạt 8.390 xe, mặc dù tăng 97% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, lượng xe lắp ráp trong nước đạt hơn 6.970 xe, trong khi xe nhập khẩu là gần 1.420 xe. So với tháng trước đó, kết quả này tăng tương ứng là 103% và 74%.

Các hãng xe cũng cho biết trong tháng qua, lượng xe của họ bán ra tăng cao so với tháng trước đó, nhưng so với cùng kỳ thì có hãng tăng nhưng có hãng bị giảm. Cụ thể, Toyota Việt Nam đã tiêu thụ được 2.422 xe, tăng 81% so với tháng 2 và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda Việt Nam đạt 213 xe, tăng 233% so với tháng trước và tăng 287% so với cùng kỳ. VinaStar (Mitsubishi) tiêu thụ được 220 xe, tăng 147% so với tháng trước đó và tăng 95% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, GM Việt Nam cho biết trong tháng qua hãng bán được 374 xe, mặc dù tăng 71% so với tháng trước đó, nhưng lại giảm đến 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hay Thaco Kia, bán được 508 xe, tăng 120% so với tháng trước đó, nhưng giảm 33% so với cùng kỳ.

Việc lượng ô tô bán ra tăng trong tháng qua, theo các doanh nghiệp trong ngành, không phải là do việc giảm thuế, phí cho ngành ô tô của Chính phủ có ảnh hưởng mà phần lớn là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đưa ra các mẫu xe mới, đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng. Và vì tháng 2 cũng là tháng có kỳ nghỉ tết dài ngày và người tiêu dùng không mua xe nên lượng xe bán trong tháng 3 tăng mạnh.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm nay, toàn thị trường tiêu thụ 21.632 xe, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mặc dù vậy, với những động thái mới của thị trường, VAMA hy vọng số lượng xe ô tô tiêu thụ trong năm nay có thể đạt khoảng 100.000 xe, cao hơn 8% so với năm 2012.

Theo Quốc Hùng

khanhnt

Thesaigontimes

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên