MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thương bức xúc vì cạnh tranh không công bằng

05-10-2013 - 20:13 PM |

Những ngày qua, tiểu thương ở tầng 2 chợ Hòa Mỹ liên tục kéo đến Ban quản lý (BQL) chợ và UBND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng để kiến nghị về việc 13 hộ kinh doanh ở tầng 1 chây ỳ khiến tầng trên ế ẩm.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng BQL chợ Hòa Mỹ, cho hay tầng 2 chợ Hòa Mỹ gồm 120 lô ngành hàng áo quần, giày dép và mỹ phẩm. Hiện 104 lô đã được tiểu thương đăng ký nhưng thực tế cả năm qua chỉ có 15 hộ kinh doanh trong tình trạng cầm cự, ế ẩm do 13 hộ (20 lô) kinh doanh cùng ngành hàng ở tầng 1 có vị trí thuận lợi nên hút bạn hàng.

Nguyên do, từ khi chợ Hòa Mỹ mới đi vào hoạt động ngày 1.10.2012, 136 hộ kinh doanh ở chợ cũ được ưu tiên chọn vị trí mặt bằng, 13 hộ nêu trên cũng nằm trong số này đã chọn 20 lô tầng trệt và xin được bán hết số hàng áo quần, giày dép, mỹ phẩm còn tồn đọng ở chợ cũ trong thời hạn 1 năm sẽ chuyển đổi ngành hàng.

Ông Hà cho biết, 136 tiểu thương cũ nói chung và 13 hộ kinh doanh nói riêng đã nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi từ khi qua chợ mới. Chẳng hạn như giảm 20% phí mua lô, giãn thời hạn nộp phí mua lô trong 6 tháng, miễn 8 tháng tiền thuê mặt bằng và giảm 50% phí thuê mặt bằng trong 4 tháng tiếp theo. Trong khi đó, tiểu thương mới ở tầng 2 bị tăng phí mua lô từ 20 - 100%.

Đến ngày 1.10.2013 thời hạn 1 năm đã hết nhưng 13 hộ này vẫn tiếp tục bán ngành hàng cũ và kéo đến UBND Q.Liên Chiểu để xin bán thêm 5 năm nữa khiến tiểu thương tầng 2 vô cùng bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Hà cho hay, quan điểm của BQL chợ và UBND Q.Liên Chiểu là sẽ làm quyết liệt, không để tình trạng 13 hộ tầng trệt chây ỳ làm ảnh hưởng đến tầng 2.

Trước mắt, UBND Q.Liên Chiểu đã giao BQL chợ Hòa Mỹ soạn thảo đề án theo 2 hướng: chuyển 13 hộ này lên tầng 2 để cùng kinh doanh hoặc buộc các hộ phải chuyển đổi ngành hàng để đảm bảo công bằng. Chậm nhất ngày 18.10 phải trình kế hoạch lên UBND Q.Liên Chiểu phê duyệt, thực hiện.

Theo Nguyễn Tú

khanhnt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên