Những năm gần đây, dù nạn thuốc giả đã được kiểm soát tốt hơn nhưng tình trạng thuốc kém chất lượng vẫn tồn tại khá phổ biến trên thị trường nước ta.
Khi khách hàng không còn lạ lẫm gì với những chiêu giảm giá, khuyến mại, thanh lý hàng tồn kho,... thì doanh nghiệp lại "tung" ra "chiêu" mới để tăng sức mua.
Đông dược nhập lậu không có nguồn gốc rõ ràng, lại được bảo quản bằng hóa chất độc hại, đó là thực trạng tại “thủ phủ” đông dược ở xã Ninh Hiệp (H.Gia Lâm, TP.Hà Nội).
Mặt hàng được tập trung kiểm tra là kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy và bột ngọt Trung Quốc nhập lậu, giả nhãn hiệu xuất xứ.
Để bắt kịp cuộc sống hiện đại, nhiều phương thức tiêu dùng mới ra đời. Tuy nhiên, người Việt vẫn giữ thói quen tiêu dùng cũ.
Sẽ công khai thông tin những doanh nghiệp, sản phẩm kém chất lượng trên báo, đài để người dân được biết.
Hà Lan, quốc gia xuất khẩu sữa hàng đầu thế giới, đã phải lập rào cản pháp lý nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu sữa sang Trung Quốc.
Từ đầu năm tới nay đã có hơn 30 xe ô tô được nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng, điều đáng ngạc nhiên là "người tặng" là công ty có địa chỉ ở Mỹ và "người nhận" là doanh nghiệp kinh doanh xe.
Chúng ta hãy bóc nhãn để xem những gì là giá trị thực sự bên trong một lọ thuốc.
Trong vụ đột kích đêm 5/5 tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), lực lượng công an đã tạm giữ hơn 30 xe ô tô sang và siêu sang.
Kiểm tra hoạt động kinh doanh taxi trên địa bàn, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phát hiện ra nhiều trường hợp gắn chip điều chỉnh đồng hồ tính cước với thủ đoạn mới, tinh vi hơn.
Những ngày gần đây, các cơ quan chức năng tại TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều vụ hàng hóa nhập lậu với quy mô lớn, gia tăng về số lượng và chủng loại.
Một chiếc xe khách vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo bệnh trên đường vào TP.HCM đã bị lực lượng thú y bắt giữ vào trưa 9.5.