MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đóng cửa gần 4000 nhà máy sản xuất pháo hoa

25-05-2013 - 07:27 AM |

Trong 2 năm qua, nước này có ít nhất 291 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan tới pháo hoa.

Theo cơ quan giám sát an toàn lao động Trung Quốc, hơn 3700 nhà máy sản xuất pháo hoa tại nước này vừa bị đóng cửa kể từ khi các chính quyền địa phương bắt đầu thắt chặt những quy định về an toàn đối với ngành công nghiệp sản xuất pháo hoa.

Tuyên bố của cơ quan giám sát cho biết, hiện tại, Trung Quốc có tổng cộng 4.921 nhà máy sản xuất pháo hoa, nằm rải rác ở 20 tỉnh thành và khu vực trong khắp cả nước. Tuyên bố cũng nêu rõ, giới chức trách nước này sẽ tiếp tục thắt chặt kiểm soát ngành công nghiệp sản xuất pháo hoa.

Pháo hoa thường được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi trong các dịp lễ tết.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại các cơ sở sản xuất pháo hoa ở nước này do không tuân thủ quy định an toàn lao động, nhất là tại các cơ sở nhỏ lẻ. Trong 2 năm qua, đã có ít nhất 291 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan tới pháo hoa./.

Theo Phương Anh

khanhnt

VOV

Trở lên trên