MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Hàng trăm người Mỹ biểu tình trước tòa nhà quốc hội

12-04-2016 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Hàng trăm người biểu tình đã dồn về trước tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 11-4 để phản đối việc tiền bạc can thiệp vào chính trị. Hơn 400 người đã bị bắt.

Theo Foxnews, cuộc biểu tình là một phần trong phong trào biểu tình có tên “Mùa xuân Dân chủ” được một liên minh các tổ chức lên kế hoạch thực hiện tuần này.

Những người biểu tình giơ cao các khẩu hiểu như “Mỗi người một phiếu” và “tiền bạc hãy tránh xa chính trị” khi họ ngồi ở khu East Front của điện Capitol.

Một tấm biển ghi “Mọi việc sẽ tốt hơn nếu không có Koch” nói tới các doanh nhân tỉ phú David và Charles Koch, những người cam kết sẽ triển khai chiến dịch huy động gần 900 triệu USD để ủng hộ các ứng cử viên được họ tín nhiệm trong mùa bầu cử năm nay.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ tòa nhà quốc hội Mỹ cho biết tối 11-4, họ đã bắt giữ hơn 400 người vì tội tổ chức biểu tình trái pháp luật. Nhiều người trong số đó đã vượt hành trình từ Philadelphia tới Washington trong tuần qua.

Theo D.Kim Thoa

Người Lao Động

Trở lên trên