MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình từ chiếc Super Dream đến ô tô bốn bánh “Made in Vietnam”

26-05-2016 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Honda – cái tên được bao thế hệ người Việt gọi thay cho chiếc xe hai bánh vừa kỷ niệm mốc son 20 năm thành lập trên chuyến hành trình không ngừng lớn mạnh và phát triển tại Việt Nam.

Hãy cùng nhìn lại câu chuyện của Honda với rất nhiều kỉ niệm tại đất nước hình chữ S.

Từ chiếc Super Dream đi khắp Việt Nam…

Lật những thước ảnh xưa, không khó để thấy những chiếc Honda giữa lòng phố thị. Honda – hay cách mọi người vẫn gọi chiếc xe máy đã đi vào lịch sử, trở thành một nét đẹp sau hơn hai thập kỉ có mặt tại Việt Nam.

Những chiếc xe nhập khẩu đầu tiên xuất hiện những năm 1960, do các thiện nguyện Mỹ mang đến với tiếng khuơ xoành xoạch của các van đóng mở buồng đốt khi động cơ hoạt động. Hơn 30 năm sau, năm 1996, tập đoàn xe máy nổi tiếng thế giới mới chính thức đặt chân đến “hòn ngọc Viễn Đông”.

Mẫu xe đầu tiên được Honda “chào sân” tại Việt Nam là chiếc Super Dream vào tháng 12/1997. Với giá trị tương đương 6 cây vàng, Super Dream ngày đó là chiếc xe “nhất định phải có” của giới nhà giàu, và là ước vọng của rất nhiều người dân Việt Nam.

Tháng 3/1998, chỉ một năm sau đó, Honda đã tiến hành công cuộc “đại trà hóa hóa Super Dream”, khánh thành nhà máy sản xuất xe máy thứ nhất tại Vĩnh Phúc với công suất 1 triệu xe/năm, chính thức đưa Super Dream trở thành “bạn đường” của mọi gia đình, từ Nam chí Bắc.

Không dừng lại ở đó, Honda tiếp tục đầu tư 185 triệu đô cho hai nhà máy sản xuất xe máy tiếp theo ở Vĩnh Phúc và Hà Nam, nâng năng lực sản xuất 2.5 triệu xe máy/năm, mở rộng xây dựng các nhà máy phụ trợ, trung tâm phụ tùng, nâng tỉ lệ nội địa hóa lên 96% và đưa Honda VN trở thành một trong những nhà máy sản xuất xe máy lớn nhất tại Đông Nam Á.

Nhà sản xuất đến từ đất nước Phù Tang là một trong số ít doanh nghiệp mang đến những sản phẩm của tương lai. Các dòng xe máy của Honda Việt Nam được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của Honda toàn cầu, đạt chuẩn Euro 2 về khí thải, toàn bộ quy trình sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường khắt khe.

Trải qua hành trình 20 năm từ cột mốc “giấc mơ ” Super Dream, Honda đã phân phối ra thị trường 12 mẫu xe bao gồm xe ga, xe số và xe côn, là bạn đường của hơn 70% người Việt Nam dùng xe máy.

Mỗi mẫu xe ra đời luôn trong sự mong đợi của những người yêu xe Việt và được yêu thích không chỉ bởi thiết kế thời trang, vận hành mạnh mẽ mà còn hướng đến sự dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

…đến chiếc ô tô bốn bánh made in Vietnam

Không dừng lại ở “giấc mơ” Super Dream, Honda còn được biết đến là nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường ô tô nội địa. Năm 2005 Honda chính thức được cấp giấy phép sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, đánh dấu mốc son quan trọng trên hành trình 20 năm.

Với ba dòng xe chủ lực được sản xuất trong nước là: Civic, CR-V và City, chưa bao giờ người Việt Nam lại có thể dễ dàng tiếp cận với những mẫu xe nội địa, chất lượng cao, giá cả phải chăng đến vậy. Thậm chí, trong hơn 1 năm đầu tiên ra mắt, mẫu Civic đã trở thành một trong những mẫu xe ăn khách nhất thị trường.

Mang theo “tinh thần Samurai” trong kinh doanh, Honda Việt Nam luôn nghiêm túc và tỉ mỉ trong từng hoạt động. Hệ thống đại lý Ô tô đều đạt tiêu chuẩn 5S chặt chẽ, bao gồm: bán hàng, bảo dưỡng, phụ tùng, lái xe an toàn và đóng góp xã hội đồng thời đảm bảo sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chất lượng cao. Nhờ đó, doanh số của Honda Ô tô Việt Nam sau 10 năm hoạt động đã đạt gần 44.000 xe.

Không chỉ có vậy, rất nhiều năm trong hành trình 10 năm tại thị trường Việt Nam, Honda Ô tô Việt Nam vinh dự dẫn đầu về chỉ số hài lòng dành cho Dịch vụ bán hàng (SSI) và Dịch vụ sau bán hàng (CSI) theo khảo sát của tổ chức J.D. Power Asia Pacific.

Trọn một trái tim “Tôi yêu Việt Nam”

Không chỉ nỗ lực sáng tạo nên những giá trị mới đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Honda Việt Nam còn nhận thức rõ trách nhiệm của một nhà sản xuất ô tô xe máy khi đặc biệt chú ý tới việc tuyên truyền và đào tạo những kỹ năng, kiến thức liên quan đến “lái xe an toàn” và an toàn giao thông.

Các series phim “Tiểu thư giao thông”, “Bất ngờ phố Việt”, “Lăng kính giao thông” không chỉ mang đến tiếng cười và những kiến thức giao thông bổ ích cho mỗi gia đình mà là các bài học về con người, cuộc sống phía trước tay lái.

Đặc biệt, bài hát chủ đề với câu kết “từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam” mang đầy tâm huyết và trách nhiệm mỗi khi được vang lên vẫn khiến không ít con tim bồi hồi.

Giờ đây, khi Super Dream – “giấc mơ ” một thời đã trở thành “huyền thoại” nhường chỗ cho các mẫu xe hai bánh sang trọng, những “xế xịn” 4 bánh cao cấp nhưng chuyến hành trình của Honda chỉ mới cập bến 20 năm, sẽ còn tiếp tục vươn xa hơn nữa. Và, “Tôi yêu Việt Nam” sẽ mãi là cam kết về tình yêu, trách nhiệm – động lực giúp tạo nên những kì tích mới cho Honda tại Việt Nam.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên