MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu covid, Mũi Né "cháy phòng" đón khách nội địa và cơ hội bứt phá

30-06-2020 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Khi đại dịch covid tại Việt Nam lắng xuống, cách ly xã hội được nới lỏng cũng là thời điểm nhu cầu “đi đây đi đó cho thỏa” của người dân tăng cao gây ra tình trạng quá tải tại các điểm du lịch.

Đặc biệt các bãi biển đã bắt đầu mở cửa trở lại và Mũi Né là một ví dụ điển hình.

Từng được gọi tên trong nhiều bảng xếp hạng của tạp chí uy tín như trang du lịch Asiaone bình chọn Mũi Né xếp thứ 4 trong top 10 điểm du lịch biển lý tưởng nhất châu Á;nằm trong top 25 địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Châu Á của The Microsoft of Network; Mũi Né nghiễm nhiên vẫn là cái tên được chọn mặt để du ngoạn sau cách ly và đã gây ra hiện tượng quá tải khi cơ sở hạ tầng ở đây vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ.

Nhu cầu du lịch biển tăng mạnh

Vào trung tuần tháng 5, sau khi kết thúc giãn cách xã hội ở Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) và Báo điện tử VnExpress đã thực hiện một cuộc khảo sát với gần 2.000 người về du lịch nội địa hậu Covid -19. Khảo sát cho thấy, nhu cầu du lịch ở Việt Nam bắt đầu phục hồi trở lại từ giữa tháng 4 - khi giãn cách xã hội được nới lỏng đến nay. Có đến hơn 53% người cho biết đã sẵn sàng đi du lịch ngay trong mùa hè này, nhu cầu du lịch biển tăng cao (67%).

"Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy an toàn khi du lịch tại đây"

Ngay sau khi kết thúc cách ly xã hội, Mũi Né là một trong số những nơi mở cửa du lịch trở lại để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân. Bắt đầu từ đầu tháng 6 khi các cơ sở lưu trú được mở cửa trở lại, Mũi Né thường xuyên đón nhận một lượng lớn khách nội địa khiến các cơ sở chất lượng thường xuyên rơi vào tình trạng cháy phòng. Lượng khách lớn chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh đổ về. Đặc biệt khi đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thiện rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM về Mũi Né thì chắc chắn Mũi Né sẽ "thất thủ" nếu như không bổ sung thêm một lượng lớn phòng lưu trú chất lượng mới. Điều này chứng mình một điều rằng chỉ cần có sự tham gia chỉnh chu của giới đầu tư sau dịch, du lịch Mũi Né chắc chắn phất cờ trở lại.

Hậu covid, Mũi Né cháy phòng đón khách nội địa và cơ hội bứt phá - Ảnh 1.

Mũi Né có địa hình đa dạng tiềm năng để bu lịch bứt phá

Một pha "ghi điểm" cho du lịch Mũi Né nói riêng và Việt Nam nói chung là sau covid Việt Nam đã trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. Phỏng vấn một nhóm du khách nước ngoài đang sống tại Mũi Né, họ bày tỏ:" Chúng tôi đến Mũi Né được vài ngày và thấy nơi đây thật tuyệt vời. Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy an toàn khi du lịch tại đây và hoàn toàn tin tưởng vào công tác phòng dịch của chính phủ Việt."

Cơ hội đầu tư bứt phá tiềm ẩn

Nhìn lại các năm trước đây, Mũi Né đã và đang thu hút hàng trăm nhà đầu tư rót tiền vào đây để xây dựng các khu resort, biệt thự, dự án bất động sản nghỉ dưỡng dọc bờ biển, mang đủ phong cách Âu, Á, Mỹ La-tinh... Đến cuối năm 2019, tỉnh Bình Thuận đã đón 6,4 triệu du khách. Theo thống kê của ngành Du lịch tỉnh, mỗi năm lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương được mệnh danh là "thủ đô resort của cả nước" tăng 13%.

Hậu covid, Mũi Né cháy phòng đón khách nội địa và cơ hội bứt phá - Ảnh 2.

Dự án căn hộ khách sạn tại Mũi Né đang thi công

Cùng với đó phải nhắc đến những tín hiệu tích cực về cơ sở hạ tầng sau dịch. Năm 2020 sẽ đánh dấu sự đi vào hoạt động của sân bay Phan Thiết – móc xích quan trọng giúp việc thúc đẩy du lịch tại địa bàn. Sự cố gắng hoàn thiện thần tốc của các dự án khách sạn nghỉ dưỡng cũng được ghi nhận với điểm sáng dành trọn vẹn cho Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Sở hữu số phòng kỷ lục gần 3000 phòng, được ví như tuyệt tác bên vịnh biển, Apec Mandala Wyndham Mũi Né không chỉ mang lại trải nghiệm tuyệt hảo cho những ai ghé qua mà còn là cơ hội đầu tư hiếm có khi tung ra thị trường chính sách Ân hạn nợ gốc vô thời hạn mở cửa cánh cổng đầu tư cho nhiều tầng lớp tiêu dùng tại Việt Nam. Hiện tại, Phan Thiết có công suất cho thuê phòng của các khách sạn 3-5 đạt gần 65%, tương đương với Hạ Long - Phú Quốc và cao hơn so với Nha Trang, Đà Nẵng nhưng luôn rơi vào tình trạng "cháy phòng" vào các dịp cao điểm. Dự kiến đi vào hoạt động trong vài năm tới, Apec Mandala Wyndham Mũi Né hứa hẹn sẽ lấp đầy được khoảng trống thiếu hụt đang xảy ra tại đây.

Các chuyên gia nhận định, Mũi Né hoàn toàn hội tụ đầy đủ những yếu tố để vụt sáng trở thành điểm đến du lịch nhộn nhịp bậc nhất cả nước, dẫn đầu Châu Á – Thái Bình Dương với đầy dủ yếu tố thiên nhiên kết hợp cùng các hoạt động khai tác và bảo tồn.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên