MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ điểm mới bất động sản Hà Nội trong năm 2017

Thị trường bất động sản Hà Nội năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục sôi động, đặc biệt là quận Cầu Giấy - nơi được quy hoạch xây dựng nhiều dự án lớn với hạ tầng phát triển, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện.

Đánh giá về thị trường bất động sản năm 2017, Giám đốc nghiên cứu của CBRE bà Nguyễn Hoài An cho rằng: “Năm 2017, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, phía Tây sẽ là khu vực dẫn dắt thị trường, chiếm lĩnh số lượng căn hộ mở bán khi nguồn cung khu vực này chiếm đến 37% nguồn cung toàn thị trường”.

Cũng theo bà An: “Điểm sáng trong năm tới là các dự án bất động sản sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông. Cụ thể, giai đoạn 2017-2018, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội đi vào hoạt động sẽ tăng thêm giá trị không nhỏ cho các dự án có vị trí dọc các tuyến đường này”.

Hanoi Paragon được bao quanh bởi nhiều hệ thống tiện ích công cộng.

Là một trong số ít những quận vừa nằm tại khu vực phát triển của thị trường bất động sản trong năm 2017, vừa được hưởng lợi nhiều nhất từ tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội khi hoàn thành, bất động sản khu vực Cầu Giấy được các chuyên gia dự báo sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2017 với nguồn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, có một thực tế thời gian vừa qua thị trường bất động sản quận Cầu Giấy đã phát triển khá mạnh khiến quỹ đất ở khu vực này ngày càng trở nên khan hiếm. Nếu như năm 2015, thị trường đồng loạt đón nhận những dự án lớn như Goldmark City, Tràng An Complex, KĐT Nghĩa Đô… thì đến năm 2016, hiếm thấy có dự án mới ra mắt tại khu vực quận này, đặc biệt là khu vực trung tâm Cầu Giấy.

Chính vì vậy, đầu năm 2016 khi có thông tin rò rỉ về một dự án lớn nằm tại khu vực Duy Tân – trung tâm quận Cầu Giấy với quy mô lên tới 3 tòa chung cư trên diện tích hơn 8.200 m2 sắp gia nhập thị trường đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Bằng chứng là mặc dù ngày 25/3/2017 tới đây, chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT mới chính thức tổ chức lễ mở bán, nhưng hiện nay đã có khá nhiều khách hàng đến thăm quan nhà mẫu và đăng ký đặt mua.

Sức hút của Hanoi Paragon không chỉ đến từ vị trí lý tưởng khi nằm ngay gần ngã tư Phạm Hùng – Xuân Thủy, khu vực được CBRE đánh giá sẽ nằm trong biên độ tăng giá bất động sản 10-20% khi tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội đi vào hoạt động mà còn đến từ chính những ưu điểm vượt trội về không gian sống đẳng cấp theo phong cách Singapore khi đơn vị thiết kế và quy hoạch kiến trúc của dự án này là tập đoàn kiến trúc hàng đầu Singapore - DP Architects (DPA).

Tọa lạc tại khu vực thuận lợi và thu hút nhưng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT đã sẵn sàng xây dựng Hanoi Paragon với mật độ xây dựng thấp, chỉ khoảng 35%, 65% diện tích còn lại được dành cho không gian xanh.

Đặc biệt, phong cách kiến trúc đan xen các mảng xanh rộng lớn giữa 3 khối nhà chung cư cùng các tiện ích cao cấp như: bể bơi, siêu thị, cửa hàng thời trang, café ngoài trời, chăm sóc y tế, gym & spa… hứa hẹn sẽ mang lại cho cư dân tương lai phong cách sống Singapore đẳng cấp ngay giữa lòng Hà Nội.

Không gian xanh mát với bể bơi ngoài trời.

Với mức giá cạnh tranh chỉ từ 26,6 triệu đồng/m2 cùng với sự bảo lãnh tiến độ từ ngân hàng PVcom Bank, Hanoi Paragon hứa hẹn là một chốn an cư tuyệt vời cho những gia đình trẻ muốn sở hữu không gian sống cao cấp giữa trung tâm, một tài sản an toàn sinh lời cao cho những nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại VT

VPBH và Nhà mẫu: Dự án Hanoi Paragon, đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 088 801 1977/ 098 1357 444/ 0936 090 566/ 0946 169 111

Website: www.hanoiparagon.vn.

 

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên