MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Heo rớt giá, nông dân miền Tây điêu đứng

24-01-2017 - 08:10 AM | Thị trường

Càng gần Tết, heo hơi ở các tỉnh ĐBSCL càng rớt giá, nhiều nơi thương lái chỉ thu mua 30.000 - 31.000 đồng/kg heo hơi. Với giá này, người nuôi lỗ nặng.

Rớt nhanh và sâu

Chị Phan Thu Em ở khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) có bầy heo gần chục con với trọng lượng trên dưới 100kg/con. Chị cho biết, họ ra giá mua có 30.000đ/kg và chị đang thương lượng thêm một giá, thành 31.00đ/kg, nhưng thương lái chưa gật đầu nên heo vẫn còn nuôi nhốt trong chuồng. “Giá bán như hiện nay, người nuôi lỗ nặng lắm”- chị Thu Em nói.

Chị tính toán, phải bán được 40.000đ/kg mới có chút lãi, còn bán giá 38.000đ/kg cũng chỉ hòa vốn. Chị Thu Em cũng cho biết, mặc dù lỗ nhưng vẫn phải bán lấy tiền để trả nợ và tái đầu tư. “Chuyện sắm Tết chắc chắn phải chờ vào thu nhập của chồng đang làm ăn ở Bình Dương mang về”- chị Thu Em nói.

Anh Lê Văn Tol, ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, người dân vùng quê mua sắm Tết đều trông chờ vào việc bán heo, bán gà. “Giá gà vịt tạm ổn, nhưng giá heo xuống dưới giá thành, chỉ bán được 30.000-31.000đ/kg, giảm so với cuối tháng trước 4.000-5.000đ/kg, nên chẳng ai vui mà lo sắm Tết cả, tình trạng này, sau Tết chẳng ai còn muốn nuôi heo”- anh Tol lo lắng.

Bà Vũ Thị Nhiệm, chủ trang trại chăn nuôi heo tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết, hiện tại trong chuồng còn khoảng 100 con heo thịt đã đến thời kỳ xuất chuồng nhưng vì giá xuống quá thấp nên chưa muốn bán. “Nếu bán thời điểm này sẽ lỗ nặng, nhưng không bán thì chi phí nuôi tăng lên, trong khi không biết khi nào giá heo hơi mới tăng trở lại” - bà Nhiệm băn khoăn.

Theo các nhà thu mua, chế biến, nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm mạnh là đối với thị trường nội địa cung đã vượt quá cầu, trong khi thị trường xuất khẩu (chủ yếu Trung Quốc qua đường tiểu ngạch) đã ngưng giao dịch từ mấy tháng nay.

Ông Lý Thanh Tùng- Giám đốc XN Chế biến thực phẩm I kiêm Giám đốc lò giết mổ gia súc tập trung, thuộc Công ty thương nghiệp Tổng hợp TP Cần Thơ (CTC), cho biết, nhu cầu thịt heo năm 2016 của thành phố Cần Thơ so với năm 2015 không tăng. Hiện tại, mỗi ngày hệ thống lò giết mổ ở thành phố cung cấp 450 con heo, tương ứng 45 tấn heo hơi phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

Vẫn phải ăn thịt giá cao

Theo ông Tùng, do giá heo giảm nhanh, để cân đối giá bán thịt đến tay người tiêu dùng cùng được hưởng lợi, xí nghiệp đã cùng 52 chủ kinh doanh tư nhân có các quầy kệ bán ở các chợ và cung cấp cho các siêu thị trên địa bàn, giảm giá bán thịt các loại trung bình 2.000đ/kg. Tuy nhiên, việc giảm giá bán thịt tại các chợ thường giảm chậm so với giá heo hơi vài ngày.

Theo khảo sát của Tiền Phong, giá bán thịt heo tại các chợ thuộc khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ hiện đã giảm khoảng 2.000 đ/kg so với tuần trước. Cụ thể, sườn cốt lết 74.000-76.000đ/kg, thịt đùi 70.000-72.000đ/kg, thịt nạc 87.000đ/kg, ba rọi 75.000-77.000đ/kg, giò 61.000đ/kg. Tuy nhiên, theo những người có thâm niên kinh doanh giết mổ heo, mức giá này vẫn còn đang ở mức cao so với giá heo hơi hiện tại. Cân đối giữa giá heo hơi và giá bán thịt, người tiêu dùng vẫn phải chịu giá cao khoảng 5.000đ/kg thịt các loại.

Ông Nguyễn Minh Toại- Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, để tránh việc thu lợi không hợp lý giữa giá heo hơi xuống thấp với giá thịt heo, Sở đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn giám sát thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Trường Ca

Tiền phong

Trở lên trên