MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV đội tuyển Philippines: "Quang Hải, Công Phượng có đủ khả năng chơi cho Barcelona"

01-12-2018 - 21:10 PM | Sống

Trong buổi họp báo trước trận đấu Philippines vs Việt Nam, HLV trưởng đội chủ nhà, ông Sven Goran Eriksson đã chỉ ra những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam.

16h30, hôm nay (01/12), buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam đã diễn ra. Tại đây, HLV trưởng đội chủ nhà, ông Sven Goran Eriksson đã chỉ ra những cái tên nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.

"Tôi có kinh nghiệm làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Qua những trận đấu vừa rồi, tôi cũng có được những cái nhìn cụ thể về đội tuyển Việt Nam. Tôi đánh giá cao khả năng của hậu vệ phải Trọng Hoàng. Trên hàng công, tiền đạo số 11 (Anh Đức), người từng ghi bàn vào lưới Malaysia rất kinh nghiệm và nguy hiểm. Ngoài ra, những cầu thủ như Quang Hải (số 19), Văn Đức (số 20), hay Công Phượng (số 14) cũng có những kỹ năng rất đặc biệt. Họ có thể chơi bóng tại Manchester City hay Barcelona", vị chiến lược gia 70 tuổi chia sẻ.

HLV đội tuyển Philippines: Quang Hải, Công Phượng có đủ khả năng chơi cho Barcelona - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, HLV Eriksson cũng chỉ ra điểm thua thiệt về lực lượng của Philippines: "Trận đấu với Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn, họ là một đội bóng rất mạnh, ứng cử viên cho chức vô địch. Tôi cũng phải nói lời chúc mừng tới Việt Nam vì họ đang có một giải đấu hết sức thành công khi chưa để thủng lưới bất kỳ một bàn nào. Trong khi đó, Philippines lại có vấn đề với một vài cầu thủ nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai".

Cũng có mặt tại buổi họp báo, đội trưởng Phil Younghusband đã tỏ ra rất tự tin, bên cạnh đó cũng không quên gửi gắm một vài lời tới người hâm mộ Philippines: "Tôi rất phấn khích và mong từng phút để được thi đấu với Việt Nam. Tôi cũng hy vọng ngày mai các cổ động viên sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm động lực cho chúng tôi".

Trận đấu giữa Philippines vs Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày mai (02/12) trên sân Panaad.

Theo Giang Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên