MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo gửi đề xuất đặc biệt lên VFF vì sợ học trò đánh mất phong độ

28-03-2019 - 16:44 PM | Sống

Sau khi nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam không được phép tự mãn, thầy Park đã gửi kiến nghị của mình lên VFF bởi ông sợ các học trò sẽ bị đánh mất phong độ.

Sau chiến thắng lịch sử trước U23 Thái Lan để chính thức vào VCK giải U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã có cuộc họp với Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2030 vào cuối năm và xa hơn là giành vé dự Olympic 2020.

Trong buổi họp này, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh rằng đây là lúc bóng đá Việt Nam không phải sợ Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam không chỉ có đối thủ duy nhất là người Thái mà còn rất nhiều đội bóng mạnh khác nữa.

Do vậy, thầy Park cho rằng ông và các học trò ở U23 Việt Nam không được phép tự mãn, chủ quan sau chiến thắng. Điều vô cùng quan trọng với toàn đội là tiếp tục nuôi dưỡng ý chí chiến đấu, rèn giũa năng lực để chinh phục những thử thách mới.

HLV Park Hang-seo gửi đề xuất đặc biệt lên VFF vì sợ học trò đánh mất phong độ - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cho rằng ông và các học trò không được phép tự mãn sau chiến thắng (ảnh: Đông Anh).

Đáng chú ý trong buổi họp này đó là việc HLV Park Hang-seo đã gửi một yêu cầu tới VFF bởi ông lo sợ các học trò ở U23 Việt Nam sẽ bị đánh mất phong độ sau vòng loại U23 châu Á.

Nguyên nhân nằm ở việc U23 Việt Nam vừa giành thành tích rất ấn tượng nhưng sắp tới khi quay lại sân chơi quốc nội, nhiều cầu thủ trong đội sẽ lại phải ngồi ghế dự bị hoặc thậm chí không được thi đấu tại V.League.

HLV Park Hang-seo cho biết, ông không thể can thiệp vào việc sử dụng nhân sự ở các CLB. Nhưng để cầu thủ không bị đánh mất phong độ, ông đã đề xuất VFF điều chỉnh lịch thi đấu để để qua đó giúp ông có đủ thời gian kết nối đội U22 Việt Nam thành một tập thể thực sự mạnh mẽ hòng chinh phục chức vô địch SEA Games 30.

Theo thầy Park, để giành HCV SEA Games, không chỉ riêng U22 Việt Nam cần nỗ lực mà cả ngành thể thao và VFF sẽ cùng phải đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhau, giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu của mình.

HLV Park Hang-seo gửi đề xuất đặc biệt lên VFF vì sợ học trò đánh mất phong độ - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đề nghị VFF điều chỉnh lịch thi đấu ở các giải quốc nội vì sợ các học trò bị mất phong độ (ảnh: Đông Anh).

Trước đề nghị của thầy Park, chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định rằng Liên đoàn cần chủ động tính toán lại hệ thống thi đấu trong nước để làm sao tập trung sớm, tạo điều kiện tốt nhất giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games và sau đó là giành vé dự Olympic 2020.

Ngoài việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải trong nước thì chủ tịch Lê Khánh Hải cũng cho rằng VFF sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ông Park, từ bổ sung chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị, tăng cường chuyên gia…

Chủ tịch Lê Khánh Hải khẳng định thêm, trước SEA Games 30 thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tập huấn tại nước ngoài dù chưa chốt về địa điểm cụ thể.

Trước đề xuất của HLV Park Hang-seo, VFF dự kiến sẽ điều chỉnh lịch thi đấu như sau:

Trận chung kết Cúp quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào 24/10 thay vì 31/10 như lịch cũ.

V.League sẽ tạm nghỉ từ 1 - 13/6, vòng 12 sẽ đá sớm 1 tuần để đội tuyển dự King’s Cup tại Thái Lan từ 5 - 8/6. Lượt cuối V.League sẽ diễn ra vào ngày 6/10 thay vì 26/10 như kế hoạch ban đầu.

Theo Tiểu Mã - Ảnh: Đông Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên