MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo: "Hãy quên chiến thắng trước UAE đi, Thái Lan mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta"

15-11-2019 - 06:50 AM | Sống

Sau lễ gia hạn hợp đồng với VFF hôm 7/11, HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã có trận thắng 1-0 trước UAE trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên chỉ 5 ngày sau, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan vào ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo là người bước vào phòng họp báo sau cùng. Với tâm thế người thắng trận, ông thầy người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới sự cố gắng của tất cả các học trò.

"Đây là trận đấu rất ý nghĩa vì nó quyết định đến việc cạnh tranh vị trí đầu bảng với UAE và Thái Lan. Kết quả chiến thắng ngày hôm nay đó là sự nỗ lực của các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức mình", ông Park chia sẻ.

Nhận xét về Tiến Linh, cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam ở trận thắng 1-0 trước UAE, ông Park cho rằng Tiến Linh đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Tiến Linh sau khi kết thúc trận 19/11, bạn ấy sẽ sang Philippines đá SEA Games. Tôi xin chúc mừng Tiến Linh về bàn thắng quý giá ngày hôm nay, cậu ấy đã đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện

Trước mắt chúng ta còn 4 trận đấu nữa, đường còn dài lắm. Trong năm nay còn 1 trận đấu nữa là đấu với Thái Lan. Niềm vui thắng trận trước UAE sẽ kết thúc sớm thôi, đối thủ tiếp theo của chúng ta là người Thái. Đó là đối thủ lớn nhất của chúng ta, trận đấu lớn nhất của chúng ta trong năm nay", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. 

Nhận xét về Thái Lan, ông Park thẳng thắn chia sẻ: "Tôi biết khá rõ về lối chơi, đặc tính của HLV Thái Lan. Từ khi ở Hàn Quốc, tôi đã theo dõi ông Nishino, tôi cũng từng đối đầu với ông ấy. HLV này có nhiều kinh nghiệm, nhiều lý luận hay, tôi tin có thể làm nhiều điều cho tuyển Thái".

HLV Park Hang-seo: Hãy quên chiến thắng trước UAE đi, Thái Lan mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta - Ảnh 1.

Trả lời câu hỏi về tình huống gây tranh cãi nhất trận, HLV Park Hang-seo nhận xét cầu thủ UAE phải nhận thẻ đỏ đó là quyết định chính xác của trọng tài.

"Nếu đội bạn không phạm lỗi, có thể Việt Nam đã có bàn thắng sớm hơn", HLV Park Hang-seo dí dỏm phát biểu.

Đúng ngày này 2 năm trước, HLV Park Hang-seo có trận đấu ra mắt khán giả Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Hôm đó, đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 0-0. 

"Sau trận đấu ra mắt đó, tôi luôn theo dõi Tuấn Anh. Tôi rất muốn gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy thường chấn thương. Không phải tôi hồi sinh Tuấn Anh đâu, vì bản thân cậu ấy là một tài năng. Tinh thần của cậu ấy rất mạnh mẽ", HLV Park Hang-seo nhận xét về màn trình diễn của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. 

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên