MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo: "Iran quá đẳng cấp, đừng đổ lỗi cho sai lầm của Duy Mạnh"

13-01-2019 - 08:34 AM | Sống

HLV Park Hang-seo thừa nhận thất bại trước Iran. Tuy nhiên, ông đặt mục tiêu sẽ cùng các học trò giành 3 điểm trước Yemen ở trận đấu vào ngày 16/1 tới.

HLV Park Hang-seo: Iran quá đẳng cấp, đừng đổ lỗi cho sai lầm của Duy Mạnh - Ảnh 1.

Iran ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với tuyển Việt Nam, đó là điều tất cả phải thừa nhận từ trước khi bóng lăn. Và 90 phút tại Al Nahyan đã chứng minh sức mạnh vượt trội của đội bóng số 1 Tây Á.

Khi được hỏi lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh không quy trách nhiệm cho bất cứ học trò nào.

"Tôi không nghĩ vấn đề ở một cầu thủ nào ở bàn thua nào, đôi khi chúng ta thua vì sai lầm cá nhân, đôi khi vì đối thủ quá mạnh, tôi không đề cập cầu thủ cụ thể nào. Tôi không tiêu cực nhưng quả thật Iran rất mạnh. Ngay cả khi chúng ta có thể tránh được bàn thua đầu tiên, kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0 thì vẫn không có cơ hội cho Việt Nam ở trận đấu này", HLV người Hàn Quốc chia sẻ.  

Highlights Việt Nam 0-2 Iran | Bảng D Asian Cup 2019

Tuy nhiên, cánh cửa lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2019 đối với đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết:

"Iran thực tế mạnh hơn Việt Nam nhiều và quá khó để có thể làm nên cuộc lật đổ trước họ. Iran đang xếp hạng 29 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ là đội có thứ hạng cao nhất châu Á. Hôm nay, tất cả đã thấy họ mạnh như thế nào trên sân cỏ".

Phải nhận 2 bàn thua trong trận đấu chiều 12/1,  HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra quyết tâm ở trận đấu cuối cùng: "Việt Nam phải thắng ở trận tới. Chúng tôi ghi 2 bàn và thua 5 bàn nên đang có hiệu số -3. Không dễ để Việt Nam tự quyết quyền giành vé vào vòng 1/8. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm ở trận đấu cuối với Yemen".

"Tôi là người chịu trách nhiệm mọi kết quả, cầu thủ phải hồi phục và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tới", HLV Park Hang-seo kết thúc phần trả lời phỏng vấn sau trận.

Trận đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận cầu sinh tử với Yemen vào ngày 16/1 cũng trên SVĐ Al-Nahyan.

Theo Hiêú Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên