MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo lý giải vì sao không tuyển thủ U22 Việt Nam nào "dám" kế thừa số 10 sau Công Phượng

24-11-2019 - 20:48 PM | Sống

Đội tuyển U22 Việt Nam đến Philippines với 20 cầu thủ chính thức cùng 1 thủ môn dự bị và không ai lựa chọn là chủ nhân của chiếc áo số 10.

Giải thích cho chuyện này, HLV Park Hang-seo cũng chỉ dám dự đoán, ông nói: "Ở SEA Games, các cầu thủ có thể đăng ký số áo từ 1 đến 40. Tôi để các cầu thủ tự chọn số áo của riêng mình, có thể theo số áo quen thuộc họ từng mặc.

Không biết có phải áo số 10 tạo ra áp lực cho các cầu thủ không nhưng tôi không thấy ai đăng ký cả. Có lẽ, số 10 tạo ra áp lực tâm lý cho các bạn ấy".

HLV Park Hang-seo lý giải vì sao không tuyển thủ U22 Việt Nam nào dám kế thừa số 10 sau Công Phượng - Ảnh 1.

Không cầu thủ U22 Việt Nam nào chọn áo số 10 ở SEA Games 2019. Ảnh: Hữu Trung.

Trong bóng đá, số 10 thường được dành cho những cầu thủ quan trọng trong đội bóng, thường là cầu thủ trên hàng tấn công, nhân tố trung tâm của lối chơi. Chính vì vậy, cầu thủ mặc số áo này cũng chịu nhiều áp lực hơn mặt bằng chung của cả tập thể. Ở SEA Games 2017, số 10 thuộc về Nguyễn Công Phượng.

Đội trưởng Quang Hải, cầu thủ được đánh giá quan trọng nhất trong đội hình U22 Việt Nam lúc này cũng lựa chọn số áo 19 quen thuộc kể từ ngày vô danh cho đến khi nổi tiếng.

HLV Park Hang-seo đã có cuộc họp báo trước ngày môn bóng đá nam khởi tranh vào sáng 24/11. Tại đây, 6 HLV của bảng B thay phiên nhau nói về tình hình chuẩn bị. HLV Park Hang-seo trả lời thêm 1 câu, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan trả lời thêm 3 câu, sau đó, điều phối viên tuyên bố kết thúc họp báo.

Điều này khiến HLV người Hàn Quốc không hài lòng. Ông cho rằng tất cả các HLV có mặt hôm nay đều là người bận rộn. "Chúng tôi đến cuộc họp báo không phải chỉ để trả lời 1 câu hỏi và chụp hình rồi về", HLV Park Hang-seo nói ở phòng họp báo.

HLV Park Hang-seo lý giải vì sao không tuyển thủ U22 Việt Nam nào dám kế thừa số 10 sau Công Phượng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cho rằng điều kiện thi đấu ở SEA Games lần này khó cho U22 Việt Nam nhưng cũng khó cho đối thủ, quan trọng là sự chuẩn bị để vượt qua. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau khi kết thúc cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo đã dành thêm thời gian cho phóng viên Việt Nam để trả lời riêng một số câu hỏi.

Về vấn đề sân thi đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Tôi chưa có điều kiện tới sân Binan để xem tình hình thực tế. Chiều nay (24/11), chúng tôi có một buổi tập thử. Sân Binan ở xa, chúng tôi sẽ mất khoảng 90 phút di chuyển mới tới nơi. Sau buổi tập, đội sẽ về khách sạn gần SVĐ Binan để ra sân thuận tiện hơn vào ngày mai (25/11). Sau trận đấu với U22 Brunei vào ngày mai, cả đội sẽ trở lại khách sạn tại Manila.

Còn về tình hình mặt sân cỏ nhân tạo, đó là tình trạng chúng tôi không thể khắc phục được. Nếu chúng ta gặp khó khăn thì đối phương cũng vậy thôi".

SVĐ Binan nằm cách thủ đô Manila khoảng 40 km. Đây là một trong hai SVĐ chính tổ chức các trận đấu bóng đá ở SEA Games 2019.

Với việc các sân đều là cỏ nhân tạo cùng lịch thi đấu 2 ngày/trận, HLV Park Hang-seo sẽ phải xoay tua đội hình, tính toán để các trụ cột nghỉ ngơi, sung sức trong những trận đấu quan trọng cho hành trình chinh phục HCV SEA Games 2019.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên