MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo: “Trợ lý HLV Thái Lan thỉnh thoảng lại cười mỉa tôi trong suốt trận đấu”

20-11-2019 - 09:32 AM | Sống

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết bản thân ông không hài lòng với kết quả hòa 0-0 khi đối đầu với Thái Lan ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Mở đầu phần họp báo, HLV Park Hang-seo bày tỏ quan điểm của mình về tình huống Bùi Tiến Dũng không được công nhận bàn thắng:

"Tôi cũng không có ý kiến gì về quyết định của trọng tài cả. Tôi đã xem lại tình huống Bùi Tiến Dũng ghi bàn. Có vẻ nó không hẳn trọng tài đã bắt đúng, nhưng rất khó để đưa ra nhận xét chính xác. Bản thân tôi cũng không có bình luận gì về công tác trọng tài trong trận đấu hôm nay".

Trả lời về việc dường như đã có va chạm giữa ông Park và Ban huấn luyện đội khách khi chào hỏi nhau sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cho biết:

"Có lẽ là trận chiến tâm lý của người ta bày ra thì phải. Trợ lý của HLV Akira hình như không phải người Thái mà người nước ngoài, anh ta thỉnh thoảng cứ cười mỉa tôi trong trận đấu. Mà nói thật tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để "chiến đấu" rồi đấy", HLV Park Hang-seo hóm hỉnh đáp.

 HLV Park Hang-seo: “Trợ lý HLV Thái Lan thỉnh thoảng lại cười mỉa tôi trong suốt trận đấu”  - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từ chối bình luận về quyết định của trọng tài.

Tiết lộ việc Anh Đức quyết định nói lời chia tay ĐTQG sau trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định bản thân ông không hề mong muốn điều này, tuy nhiên đó là quyết định cần được tôn trọng.

"Năm nay Anh Đức đã có những trận đấu rất tốt cho ĐTQG, phát huy tinh thần đàn anh trong đội tuyển. Giữa mùa này, cậu ấy có bị chấn thương và phải nghỉ một thời gian.

Mấy hôm trước , Anh Đức có nói chuyện với tôi, sau đó tôi có trao đổi lại với VFF. Vào trưa nay, Anh Đức đã nói lời chia tay với đồng đội trong bữa trưa. Bản thân tôi muốn giữ cậu ấy ở lại nhưng Anh Đức muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ".

Ở trận đấu hôm nay, tuyến giữa tuyển Việt Nam có phần thất thế so với Thái Lan. Trước câu hỏi của phóng viên về việc cải thiện những thiếu xót này, thầy Park đáp:

"Bóng đá không thể có một trận đấu hoàn hảo được. Chỉ có cách luôn tập luyện để giảm thiểu sai sót thôi. Từ giờ đến trận đấu tiếp theo của ĐTQG vào tháng 3 năm sau, chắc chắn tôi sẽ có những tính toán để cải thiện những hạn chế. Còn hiện tại chưa thể nói được gì cụ thể, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ được chuẩn bị để làm tốt hơn".

 HLV Park Hang-seo: “Trợ lý HLV Thái Lan thỉnh thoảng lại cười mỉa tôi trong suốt trận đấu”  - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo chưa thực sự hài lòng sau trận hòa.

Đồng thời, ông cũng đưa ra đánh giá của mình về hai kết quả hòa 0-0 khi đối đầu với Thái Lan trong vòng 2 tháng qua.

"Hôm nay chúng ta không thua, nhưng tôi cũng không hài lòng lắm đâu. Tôi nghĩ ông Nishino cũng thế thôi, vì ai cũng lấy chiến thắng làm mục tiêu cả.

Theo tôi biết từ lâu rồi Việt Nam chưa thắng được Thái Lan ở Mỹ Đình, nhưng tôi nghĩ từ nay trở đi, tôi có thể nói rằng chúng ta không hề dễ dàng thua người Thái nữa. Đó là điều có thể khẳng định".

Nói về quyết định đưa Hùng Dũng ra nghĩ, ông Park cho biết: "Tôi rút Hùng Dũng ra vì cậu ấy vẫn còn chấn thương tay và thể lực cũng giảm sút rồi. Tôi muốn đưa Quang Hải xuống và tăng cường sức tấn công cho đội".

Đáng chú ý, trước câu hỏi về việc đánh giá tổng quan màn trình diễn của ĐT Việt Nam trong suốt thời gian qua, HLV Park Hang-seo khéo léo từ chối vì cho biết còn bận chuẩn bị cho SEA Games đã.

"Trận đấu chưa kết thúc được bao lâu, giờ bảo đánh giá về màn trình diễn trong suốt thời gian qua của đội thì thôi, tôi đau đầu lắm. Có lẽ nên để từ từ. Mai tôi còn phải đi TP HCM để chuẩn bị cho SEA Games nữa".

Chia điểm tại Mỹ Đình, HLV Thái Lan nói lời ngưỡng mộ dành cho tuyển Việt Nam.

Theo Linh Đan - Tiểu Mã (ảnh: Linh Đan, Đoàn Ca)

Trí thức trẻ

Trở lên trên