MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam

03-12-2018 - 09:33 AM | Sống

Những diễn biến trên sân giữa Philippines và Việt Nam đã khiến HLV Sven-Goran Eriksson của đội chủ nhà không thể nào ngồi yên một chỗ trong cabin. Nhưng sau trận, ông thán phục bước tới bắt tay đồng nghiệp Park Hang-seo.

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Sven-Goran của Philippines đã gặp phải thử thách khó khăn mang tên đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018 . Và những gì vị chiến lược gia người Thụy Điển thể hiện suốt trận đấu đã cho thấy điều đó. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 2.
HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 4.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh không thường xuyên hò hét đốc thúc các học trò mà thay vào đó đưa tay lên cằm, suy nghĩ đăm chiêu. Ảnh: Hiếu Lương


HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 5.

HLV Eriksson vỗ tay động viên sau một tình huống Philippines tấn công tốt. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 6.

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 7.
HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 8.

Chung cuộc, đội tuyển Philippines nhận thất bại 1-2. Sau trận đấu, ông chủ động ra bắt tay với ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu, mức lương của ông Erikkson là 80.000 USD/tháng (khoảng 1,9 tỷ/tháng), cao gấp 4 lần HLV Park Hang-seo . Ảnh: Hiếu Lương

HLV Philippines vỗ vai thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận thua Việt Nam - Ảnh 9.

Dù vậy, HLV Eriksson cùng các học trò vẫn còn cơ hội để lội ngược dòng ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên