MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu

25-01-2018 - 10:38 AM | Thị trường

Với giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu cây, hoa cảnh, vụ Tết này nhiều người dân ở Phú Yên bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Tết đang đến gần, thị trường hoa cây cảnh ở tỉnh Phú Yên bắt đầu sôi động. Trong khi ở nhiều nơi, hoa cây cảnh bị thiệt hại nặng do bão lũ thì khu vực trồng hoa, cây cảnh ở tỉnh Phú Yên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ lại đúng dịp Tết nên được mùa, được giá khiến nông dân càng thêm phấn khởi.

Từ sáng sớm, hàng chục chiếc xe tải lớn từ TP HCM đã đậu  trước vườn mai của gia đình ông Lê Văn Hưng ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để vận chuyển gần 400 chậu mai vừa mua. Số lượng mai bán ra quá lớn nên ông Hưng phải thuê cả chục người mới kịp đưa hàng lên xe. Với giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu, vụ tết này gia đình ông Hưng bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Hoa cây cảnh được mùa, Tết này nhiều hộ ở Phú Yên thu hàng trăm triệu - Ảnh 1.

Mai Phú Yên được nhiều thương lái tìm mua.


Theo ông Hưng, năm nay, thương lái các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên thích mua mai còn lá trên cành. Cây mai Tết ở  Phú Yên  bông nhỏ nhưng ra nụ chùm, nhụy và cánh hoa vàng óng, thương lái rất ưa thích.

“Mấy năm trước thương lái mua mai lớn nhưng năm nay họ mua mai có kích thước trung bình. Đa số thương lái ở các quận 12, huyện Hóc Môn, TP HCM, Tiền Giang và các tỉnh miền Tây đều mua hoa tại đây”, ông Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, những vùng trồng quất cảnh ở tỉnh Phú Yên cũng đang có mùa bội thu. Những cành quật trĩu quả, ngả màu vàng óng, mọng nước được thương lái tìm mua khiến người trồng quất ở tỉnh Phú Yên còn “trúng” hơn trồng mai. Nhiều nhà vườn thu lãi vài trăm triệu đồng nhưng không có quật để bán, thương lái phải đặt cọc trước cả tháng mới mua được hàng.

Ông Huỳnh Quốc Phục, ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có gần 40 năm trồng quất cho biết, hiếm có năm nào nông dân hưởng niềm vui được mùa như năm nay. “Năm nay quất được giá hơn năm ngoái. Có người trả 300.000 đồng/chậu nhưng gia đình chưa bán, phải 350.000 đồng mới bán”, ông Phục cho hay.

Hoa, cây cảnh ở tỉnh Phú Yên được mùa, nông dân vơi đi nỗi lo sau bão lũ. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, chính quyền và ngành chức năng ở tỉnh đang xây dựng vùng hoa cây cảnh tập trung, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế dùng thuốc trừ sâu để tránh ảnh hưởng cuộc sống người dân ở các khu dân cư.

“Đến giờ này, hoa cây cảnh đang hút khách mua sỉ về các tỉnh nhiều hơn là bán tại chỗ. Tuy nhiên, các vùng trồng hoa cây cảnh thường sát khu dân cư, việc sử dụng thuốc trừ sâu, trừ hại đều ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Chính vì thế, tỉnh đang phối hợp với Hợp tác xã Hoa Anh đào cùng hỗ trợ người dân”, ông Thế cho biết./.


Theo Hoài Nam - Thái Bình

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên